Quân Kiev sắp có đối thủ "đáng gờm" tại miền Đông

Hàn Giang |

Một lực lượng vũ trang chính thống sẽ nhanh chóng được phe ly khai tại miền đông Ukraine thành lập trong thời gian tới.

Điều này đồng nghĩa với việc quân đội Kiev sẽ chạm trán với một đội quân chính quy thực sự, hơn là lực lượng dân quân phòng vệ như trước đó.

Người đứng đầu nhà nước tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) cho biết, các nhà lãnh đạo lực lượng nổi dậy tại miền đông Ukraine đang hoàn tất quá trình thành lập một đội quân chính quy thường trực trong khu vực.

Lực lượng vũ trang mới sẽ có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân miền đông và những địa điểm quan trọng trước các cuộc tấn công của quân đội chính phủ.

“Quá trình hình thành một đội quân thường trực là nhiệm vụ cần thiết cho các nhà nước vừa được thành lập trong khu vực.

Và yêu cầu quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại là hoàn thành kế hoạch đào tạo nhiều tiểu đoàn chiến đấu tinh nhuệ, vốn đã được thực hiện trước đó.

Ngoài khả năng tác chiến chống kẻ địch, binh sĩ miền đông còn được huấn luyện kỹ năng sử dụng nhiều loại vũ khí và kỹ thuật nhất định,” Alexander Zakharchenko, người đứng đầu DPR tuyên bố vào hôm thứ Sáu.

Động thái từ phía lực lượng nổi dậy khiến chính quyền Kiev tỏ ra lo lắng. Quân đội chính phủ Ukraine sẽ buộc phải đương đầu với một lực lượng vũ trang được tổ chức có quy mô và kỷ luật hơn nhiều so với trước.

Điều này khiến Kiev gặp khó khăn trong kế hoạch sử dụng sức mạnh vũ trang, ép buộc phe ly khai thực hiện các yêu cầu của mình.

Quân đội chính phủ Ukraine trong các cuộc chiến trước đó, nhằm vào một số thành phố chiến lược tại miền đông, đã cho thấy sự yếu kém trong khả năng chiến đấu.

Và không phải là đối thủ của phiến quân nổi dậy, được nhà nước tự  xưng DPR và LPR coi là lực lượng dân quân tự vệ. Mặc dù phía quân đội Kiev được xây dựng một cách chính quy và nhận nhiều viện trợ quân sự từ Mỹ.

Trong trận chiến tại thành phố Debaltseve, quân đội chính phủ đã tháo chạy khỏi thành phố chiến lược này khi phiến quân miền đông tấn công, và quyết tâm chiếm được thành phố sau nhiều tháng bao vây.

Đây được coi là cuộc tháo chạy đầy nhục nhã của quân đội Ukraine, khi Kiev trước đó từng nhiều lần ca ngợi khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang này.

Hiện vẫn chưa xác định được liệu lực lượng nổi dậy tại miền đông sẽ thực hiện công tác huấn luyện quân đội như thế nào, khi cả hai nhà nước tự xưng DPR và LPD đều vừa mới thành lập và chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Quá trình xây dựng một đội quân chính quy, đủ khả năng chống lại kẻ thù, đòi hỏi nhiều thời gian và thử nghiệm.

Ngược lại, quân đội Kiev tiếp tục nhận được sự đầu tư và giúp đỡ từ Washington. Quân đội Mỹ vừa quyết định cử thêm 300 binh sĩ nhảy dù đến Ukraine, tham gia vào công tác huấn luyện Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU), theo như thỏa thuận giữa hai nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại