"Putin sẽ 'hết thời' vào cuối năm nay, rời điện Kremlin năm 2019"

Đức Huy |

Đó là nhận định của cựu tỉ phú lưu vong Mikhail Khodorkovsky; phía điện Kremlin đã lập tức "phủi tay" trước nhận định "không đáng quan tâm" này.

Theo tạp chí Newsweek (Mỹ), trong bài phỏng vấn đăng trên tuần báo Nga Sobesednik hôm 23/7 vừa qua, ông Khodorkovsky dự đoán nước Nga sẽ có một nhà lãnh đạo mới thay cho Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2019.

"Nước Nga hoạt động theo chu kì 15-16 năm. Thời đại của Putin, theo phán đoán của tôi, sẽ kết thúc vào cuối năm 2015. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ rời ghế Tổng thống ngay" - cựu tỉ phú Nga phát biểu.

Theo ông Khodorkovsky, ông Putin sẽ tại vị đến hết nhiệm kì Tổng thống năm 2018, và sau đó thậm chí có thể tiếp tục tranh cử.

"Nhiều khả năng Putin sẽ tranh cử và tái đắc cử năm 2018, theo tôi đó là trường hợp dễ xảy ra nhất. Tuy nhiên chỉ một năm sau đó ông ta sẽ rời điện Kremlin" - ông Khodorkovsky tiên liệu.

Nhận xét về lối suy nghĩ của Putin, cựu tỉ phú Nga phát biểu: "Như thể ông ta sống trong một thực tại khác vậy—không phải kinh tế, chẳng phải chính trị, mà rất cứng nhắc. Putin coi mình là ông chủ của thế giới thời hậu Mỹ".

Từng là người giàu nhất nước Nga với tổng tài sản lên tới 15 tỉ USD (theo Forbes) khi còn là ông trùm tập đoàn dầu khí Yukos, Khodorkovsky hiện đang sống lưu vong tại Thụy Sĩ.

Cựu tỉ phú Mikhail Khodorkovsky trong ngày được ân xá. Ảnh: Reuters
Cựu tỉ phú Mikhail Khodorkovsky trong ngày được ân xá. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Khodorkovsky đã phải ngồi tù 10 năm vì tội lừa đảo. Năm 2013, Tổng thống Putin đã kí sắc lệnh ân xá cho Khodorkovsky với lý do mẹ của cựu tỉ phú Nga bị bệnh nan y.

Tháng 9 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Pháp Le Monde, ông Khodorkovsky từng phát biểu ông đã sẵn sàng "dẫn dắt nước Nga" nếu ông nhận thấy những cố gắng của mình sẽ được dân chúng đón nhận.

Theo Newsweek, bản chất mối quan hệ giữa Putin và Khodorkovsky, cũng như những điều khoản thực sự được đặt ra để dẫn tới lệnh ân xá nói trên, vẫn chưa thể được làm rõ hoàn toàn.

Về phần mình, Tổng thống Nga cho biết ông không đặt ra điều kiện gì khi thả Khodorkovsky, và khẳng định ông không hề hối hận với quyết định của mình.

"Khi tôi kí lệnh ân xá, tôi không bắt Khodorkovsky phải tránh xa chính trường. Đó là lựa chọn của ông ta" - ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo thường niên cuối năm 2014.

Cũng trong sự kiện này, khi được hỏi về quan điểm của mình trước khả năng ông Khodorkovsky có thể là đối thủ cho chiếc ghế Tổng thống, ông Putin hỏi đùa lại: "Ông ta [Khodorkovsky] sẽ trở thành Tổng thống nước nào vậy?"

Trong một diễn biến liên quan, kênh truyền hình Nga RBC cũng đã gửi nội dung cuộc phỏng vấn này tới phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov để tìm hiểu phản ứng của chính phủ.

"Không có gì đáng bình luận ở đây cả. Không có chi tiết nào trong bài phỏng vấn này đáng để chúng tôi phải quan tâm" - ông Peskov phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại