Putin: "Phương Tây có mắt như mù khi nhìn vào Ukraine"

Trong khi phương Tây đổ lỗi cho Nga nhúng tay vào nội bộ Ukraine bằng việc hỗ trợ cho phe ly khai thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên án phương Tây có mắt như mù.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình ở Ukraine cho thấy luật pháp quốc tế đang lâm vào khủng hoảng sâu sắc và các tổ chức nhân quyền quốc tế nhắm mắt làm ngơ trước tội ác chống lại dân thường ở Ukraine.

"Các sự kiện ở Ukraine đã cho thấy một cuộc khủng hoảng quy sâu rộng của luật pháp quốc tế, các chỉ tiêu cơ bản của công ước về quyền con người và quy ước ngăn chặn nạn diệt chủng" - Ông Putin phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng nhân quyền điện Kremlin.

Putin đánh giá Obama là lãnh đạo yếu kém Putin đánh giá Obama là "lãnh đạo yếu kém"

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama, thêm vào rằng Tổng thống Nga Putin đánh giá ông là một "vị lãnh đạo yếu kém".

"Chúng ta đã chứng kiến ​​tiêu chuẩn kép trong thái độ của phương Tây đối với tội ác chống lại dân thường ở miền đông nam Ukraine, vi phạm các quyền cơ bản của con người  - quyền sống và quyền mưu cầu an toàn cá nhân. Mọi người ở đó có thể bị tra tấn, chịu đối xử tàn ác và bị sỉ nhục, bị phân biệt đối xử... Thật không may, nhiều tổ chức quốc tế chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ trước chuyện đó" - Tổng thống Putin nói.

Trong 6 tháng Ukraine rơi vào tình trạng bất ổn, kể từ khi chính quyền Kiev phát động chiến dịch quân sự chống lại những người ủng hộ độc lập tại khu vực miền đông, nhiều trường hợp vi phạm luật pháp quốc tế của quân đội Ukraine đã được ghi nhận. Vi phạm nhân quyền bao gồm các vụ bắt cóc và tra tấn. Tự do báo chí cũng đã bị bỏ qua, các nhà báo quốc tế đã bị giam giữ và bị đe dọa. Quân đội Ukraine liên tục nhắm mục tiêu pháo kích vào các khu vực đông dân cư khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Đầu tháng 10, Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền đã ra một báo cáo trong đó nói rằng lực lượng Kiev tiếp tục vi phạm các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế. Còn vào tháng 9, Tổ chức Ân xá quốc tế đã khẳng định rằng chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền do quân đội họ gây ra..

Theo ước tính gần đây của LHQ, các hoạt động quân sự do Kiev phát động đã làm 3.700 người thiệt mạng và khiến hơn 8.800 người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại