Putin gay gắt chỉ trích Mỹ 'đọc trộm' thư gửi 18 nhà lãnh đạo TG

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng chỉ trích phản ứng của Mỹ với bức thư mà Nga gửi cho 18 nhà lãnh đạo châu Âu, cảnh báo về khoản nợ khí đốt của Ukraine.

Sau khi thông điệp bức thư của Putin được công bố hôm 10/4, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã cáo buộc Nga không thực hiện theo đúng thoả thuận cung cấp khí đốt giá ưu đãi cho Ukraine và sử dụng "năng lượng như một công cụ để ép buộc Ukraine". Bà Psaki cho rằng giá khí đốt mà Ukraine đang phải trả "rõ ràng là không được thiết lập theo các nguồn lực của thị trường và cao hơn mức giá trung bình bán cho các nước thành viên EU".

Theo RT, sau khi được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo về những chỉ trích của Mỹ, trong cuộc họp với Hội đồng Bảo an Nga, Putin thẳng thắn: "Đúng là kỳ lạ... Thật xấu khi đọc thư của người khác. Nó không được gửi cho họ mà là gửi cho những khách hàng khí đốt ở châu Âu".

"Chúng ta đã biết một thực tế rằng những người bạn Mỹ của chúng ta đang nghe trộm, nhưng chuyển sang nhìn trộm như thế này nữa thì đúng là thực sự không tốt đẹp chút nào".

Putin giải thích rằng ông viết bức thư gửi 18 nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu, cũng là các khách hàng lớn của Nga là bởi "Nga không thể gánh vác gánh nặng Ukraine một mình được", và vì vậy muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tiến hành một cuộc họp càng nhanh càng tốt để "tìm ra cách giúp đỡ, hỗ trợ nền kinh tế Ukraine".

Trong bức thư gửi tới 18 nhà lãnh đạo Châu Âu hôm 10/4, Tổng Thống Nga Putin cảnh báo rằng sự chậm trễ của Ukraine trong việc thanh toán tiền mua khí đốt cho Nga sẽ có thể ảnh hưởng tới việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu.

Bức thư nói rõ rằng, nếu Ukraine không thanh toán được tiền mua khí đốt, Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom sẽ "buộc phải" chuyển sang chế độ trả trước, còn nếu những khoản tiền này vẫn không được thanh toán thì sẽ "chấm dứt hoàn toàn hoặc một phần nguồn cung khí đốt".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại