Putin gửi thư cảnh báo 18 nhà lãnh đạo TG về khoản nợ của Ukraine

Thành Bùi |

(Soha.vn) -Tổng thống Nga Putin đã gửi thư tới 18 nhà lãnh đạo châu Âu, cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra nếu Ukraine không thanh toán các khoản nợ khí đốt.

Trong bức thư gửi tới 18 nhà lãnh đạo Châu Âu hôm 10/4, Tổng Thống Nga Putin cảnh báo rằng sự chậm trễ của Ukraine trong việc thanh toán tiền mua khí đốt cho Nga sẽ khiến tình hình trở nên "nghiêm trọng".

Phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, trong lá thư gửi tới các nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Nga cảnh báo rằng tình hình "nghiêm trọng" này có thể ảnh hưởng tới việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu.

Bức thư nói rõ rằng, nếu Ukraine không thanh toán được tiền mua khí đốt, Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom sẽ "buộc phải" chuyển sang chế độ trả trước, còn nếu những khoản tiền này vẫn không được thanh toán thì sẽ "chấm dứt hoàn toàn hoặc một phần nguồn cung khí đốt".

Ông Putin cũng viết thêm rằng Nga đã "chuẩn bị để cùng nỗ lực giúp ổn định và phục hồi nền kinh tế của Ukraine", nhưng chỉ dựa trên những giới hạn tương tự như châu Âu.

Cũng trong bức thư, Tổng thống Nga thẳng thắn chỉ ra rằng trong khi Nga đang trợ cấp cho nền kinh tế của Ukraine bằng khí đốt giá rẻ, thì châu Âu lại khai thác nguyên liệu thô của nước này và khiến tình trạng thâm hụt thương mại càng xấu đi.

Bức thư được gửi tới 18 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Ý Matteo Renzi...

Gazprom của Nga cho biết hiện tại Ukraine đang nợ số tiền Nga cung cấp khí đốt lên đến hơn 2 tỷ USD. Trước đó, Gazprom đã đề xuất việc Ukraine phải trả trước tiền mua khí đốt, song Tổng Thống Nga Putin kêu gọi tập đoàn này nên chờ kết quả đàm phán với các “đối tác của chúng ta". Nhiều chuyên gia tin rằng cụm từ "đối tác của chúng ta" mà Putin nhắc tới nhằm ám chỉ Liên minh châu Âu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại