Philippines năm 2004 và sau bão Haiyan: Sự khác biệt tàn khốc

Đức Nhã |

(Soha.vn) - Hình ảnh những ngọn núi, đường bờ biển ngập nước lũ, một khu vực rộng lớn của thành phố Tacloban bị siêu bão Haiyan tàn phá có thể nhìn thấy được ngay cả từ không gian.

Bằng cách so sánh hình ảnh chụp từ không gian của thành phố này trước và sau cơn bão, không khó để nhận ra sự hủy diệt của siêu bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Philippines với sức gió lên tới 305 km/h. Những bức ảnh được chụp bằng bộ cảm biến ASTER trên tàu vệ tinh Terra của Cơ quan hàng không - vũ trụ Mỹ NASA.

Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, sự thay đổi đáng kể nhất là những ngọn đồi ở Tacloban. So sánh giữa ảnh chụp năm 2004 và ảnh chụp vài ngày sau khi bão Haiyan đổ bộ, những ngọn đồi trông trơ trụi bởi thảm thực vật bao phủ đã bị bão phá sạch. (Trong ảnh vệ tinh: màu đỏ là khu vực được bao phủ bởi thảm thực vật bao phủ, màu nâu nhạt là vùng đất trống).

 	Ảnh chụp thành phố Tacloban vào ngày 3.4.2004 và ngày 15/11/2013 - vài ngày sau khi bị siêu bão Haiyan tàn phá.

Ảnh chụp thành phố Tacloban vào ngày 3/4/2004 (trên) và ngày 15/11/2013 - vài ngày sau khi bị siêu bão Haiyan tàn phá (dưới).

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, bùn và nước lũ vẫn bao phủ khu vực dọc theo bờ biển, nơi mà siêu bão Haiyan tràn vào Tacloban. Nước lũ dâng cao 6 mét ở miền Trung Philippines. Theo Đài quan sát Trái Đất, sâu vào đất liền, những đường mảnh, mờ, phác thảo các con đường ở thành phố này cho thấy những đống đổ nát do siêu bão gây ra.

Theo một thông báo ngày 14/11 của NASA, các nhà khoa học NASA đang dùng các hình ảnh vệ tinh này để vẽ bản đồ những nơi bị thiệt hại và sử dụng chúng trong hoạt động cứu trợ thiên tai ở Philippines.

Cho tới nay, công tác cứu trợ sau bão ở Philippines vẫn đang bị cản trở bởi việc tiếp cận các khu vực xa xôi hẻo lánh còn gặp nhiều khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại