Phà TQ chở gần 500 người bị lốc đánh chìm, thuyền trưởng bị bắt

Hải Võ |

Tân Hoa Xã đưa tin, khoảng 21h28 tối 1/6, một chiếc phà chở khách tuyến Nam Kinh-Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị chìm ở đoạn sông Trường Giang thuộc khu vực Lâm Lợi, tỉnh Hồ Bắc.

Cập nhật 14h53: Sina tiết lộ nội dung cuộc điện thoại cuối cùng của một hành khách gọi cho người thân vào khoảng 21h tối qua (giờ địa phương), trước khi xảy ra tai nạn lật phà.

Nữ hành khách trung niên khi đó đã gọi điện cho chồng mình ở Thượng Hải và thông báo - "Ở đây có mưa bão rất lớn".

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc do Sina cập nhật:

Cập nhật 10h55: Tân Hoa Xã cho hay, thuyền trưởng và kỹ sư trưởng của chiếc phà gặp nạn đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn.

Theo Sina, phà "Ngôi sao phương Đông" gặp nạn lúc 21h30, sau khi thuyền trưởng được cứu đã báo cảnh sát lúc 23h50. Như vậy, từ khi phà chìm tới khi cơ quan chức năng nhận được thông tin đã là 2 tiếng 20 phút.

Tờ Nam Kinh Buổi sáng cho hay, trong bất kỳ thời điểm nào thì thuyền trưởng và các thuyền viên đều phải là những người cuối cùng rời tàu.

Tuy nhiên, do phà bị lật chìm nên "không tồn tại vấn đề 'ai rời tàu trước sau'", và lực lượng cứu hộ hành động theo nguyên tắc "thấy người nào cứu người đó" và đã cứu được thuyền trưởng ngay sau vụ tai nạn.

Một người thân kêu khóc bên ngoài trụ sở công ty du lịch.
Một người thân kêu khóc bên ngoài trụ sở công ty du lịch.

Cập nhật 10h45: Theo Takungpao (Hồng Kông), tính đến 11h10 (giờ địa phương), đã có 17 người được tìm thấy, trong đó có 12 người sống sót và 5 thi thể.

Cập nhật 9h30: Theo The Paper, một thân nhân hành khách trên phà Ngôi sao phương Đông cho biết, ông này gọi điện cho vợ mình lúc 7h sáng nay và không có ai trả lời, sau đó điện thoại tắt máy.

Sau khi xảy ra sự việc, công ty đứng ra tổ chức chuyến đi đã không liên lạc với gia đình các hành khách và bọn họ chỉ biết được tin dữ vào sáng nay qua tivi.

Trong khi đó, Chinanews cho hay, trong số 12 người được cứu hộ đã có 1 người thiệt mạng.

Tại hiện trường, thợ lặn đã vào bên trong khoang thuyền và đã tiếp xúc được với những người mắc kẹt bên trong phà.

Một nạn nhân được đưa vào bệnh viện chữa trị.
Một nạn nhân được đưa vào bệnh viện chữa trị.
Rất nhiều người thân hành khách trên phà Ngôi sao phương Đông tập trung tại trụ sở công ty du lịch Hiệp Hòa Thượng Hải - đơn vị tổ chức chuyến du lịch.

Rất nhiều người thân hành khách trên phà Ngôi sao phương Đông tập trung tại trụ sở công ty du lịch Hiệp Hòa Thượng Hải - đơn vị tổ chức chuyến du lịch.

Toàn cảnh sự việc

Theo Cục quản lý tàu Trường Giang, trên phà có tất cả 458 người, trong đó có 406 khách, nhân viên công ty lữ hành 5 người và 47 thuyền viên.

Cục này cho biết, tính đến 7h26 sáng nay (giờ địa phương), đã có 12 người được cứu tại hiện trường. Hành khách trên tàu chủ yếu là những người trong độ tuổi trung niên, từ khoảng 50-80 tuổi, là các thành viên trong một đoàn du lịch Thượng Hải.

Tổng đội PCCC tỉnh Hồ Bắc đã điều động 7 đơn vị từ Kinh Châu, Vũ hán, Nghi Xương, Kinh Môn, Hán Giang, Hiếu Cảm, Tùy Châu gồm 121 người, 19 xe cứu hỏa và 9 tàu phục vụ cứu hộ.

Tân Hoa Xã cho hay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị yêu cầu thực hiện tốt công tác cứu hộ. Trong khi đó, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường cũng lên đường bay tới Hồ Bắc để giám sát hoạt động cứu hộ.

Hình ảnh từ hiện trường cứu hộ.

Hình ảnh từ hiện trường cứu hộ lúc sáng sớm nay (2/6)

Over 1,000 armed police officers sent for rescue after ship-capsizing

Hơn 1000 cảnh sát vũ trang đã được điều động để cứu hộ chiếc phà gặp nạn. Ảnh: THX

Chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ. Con số thương vong vẫn chưa được thống kê.

Theo phân tích thông tin khí tượng Trung Quốc, chiếc phà nói trên bị lật do gặp phải lốc xoáy sức gió cấp 12.

Trang Phượng Hoàng cho biết, chiếc phà gặp nạn mang tên "Ngôi sao phương Đông" thuộc Công ty tàu bè Đông Phương Trùng Khánh, đăng ký ở Vạn Châu, Trùng Khánh.

Phà có sức chứa 534 người và được đóng tháng 2/1994.

Hình ảnh tàu Ngôi sao phương Đông

Hình ảnh tàu Ngôi sao phương Đông

Sáng sớm 2/6, lực lượng chức năngTrung Quốc chuẩn bị tiến hành công tác cứu hộ chiếc tàu gặp nạn.

Sáng sớm 2/6, lực lượng chức năng Trung Quốc chuẩn bị tiến hành công tác cứu hộ chiếc tàu gặp nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại