Ông Poroshenko vừa tìm giải pháp chính trị, vừa điều vũ khí đến miền đông Ukraina

V.N |

Ngày 23.8, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị nước này ủng hộ kế hoạch thay đổi hiến pháp của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột ly khai ở miền đông và đánh bại cái mà ông gọi là "kẻ xâm lược Nga".

Trong lễ kéo cờ trước Ngày Độc lập của Ukraina, ông Poroshenko kêu gọi các đảng chính trị vượt qua sự nghi ngờ để bỏ phiếu ủng hộ các sửa đổi trong hiến pháp để cấp quy chế đặc biệt cho các khu vực ly khai ở miền Đông.

Những sửa đổi này sẽ được bỏ phiếu lần đầu tiên ở quốc hội vào 31.8 tới.

Chúng đã khiến liên minh thân phương Tây chia rẽ và chưa rõ liệu chính phủ có gianfhd dược 226 phiếu cần thiết để quốc hội xem xét chúng vòng hai hay không.

Một số đồng minh trong chính phủ liên minh đang chịu áp lực chủ yếu từ các nhóm bán quân sự chống lại việc nhượng bộ lực lượng ly khai vốn đã giành được những khu vực rộng lớn ở miền đông.

Nhắc tới việc đổ máu của người Ukraina ở miền đông và bàn tay của "kẻ xâm lược Nga", ông Poroshenko "kêu gọi trực tiếp các lực lượng chính trị... đoàn kết lại vì đất nước Ukraina".

Việc cho phép "phi tập trung hóa" để các vùng có tiếng nói lớn hơn trong việc điều hành công việc của họ là một trong những đề xuất của Ukraina trong đàm phán hòa bình Minsk.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết, trong chuyến thăm tới căn cứ huấn luyện ở Chuhuiv, vùng Kharkiv hôm qua 22.8, ông Poroshenko đã đồng ý triển khai 170 thiết bị vũ khí tới miền đông.

Các vũ khí này sẽ được thử nghiệm và trong vòng 2 ngày sẽ được đưa vào tham gia khu vực "chiến dịch chống khủng bố".

Danh sách này cho thấy dường như Ukraina đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn, gồm hơn 25 xe tăng, kể cả tăng BM Bulat, T-64BV, T-72, T-80, hệ thống phóng tên lửa Grad, tên lửa chống máy bay, đại bác chống tăng, sung cối, một số lượng lớn khí tài như xe Hummer.

Ukraina cũng đang tích cực sửa chữa các thiết bị quân sự cũ - khoảng 1.000 thiết bị đã được sửa chữa năm 2015 và quá trình này vẫn đang tiếp tục - Tổng thống Ukraina cho biết.

Ukraina cũng đã nhận được 500 đơn vị thiết bị, kể cả vũ khí sát thương, chẳng hạn như máy định vị radar, thiết bị nhìn ban đêm, thiết bị soi hình ảnh cảm ứng nhiệt... từ các chương trình viện trợ của nước ngoài, tuy nhiên ít hơn nhiều so với hy vọng của Ukraina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại