Ông chủ Wikileaks định nộp mình cho cảnh sát

P.Nghĩa |

Người sáng lập trang web Wikileaks, ông Julian Assange, tuyên bố sẽ đầu hàng cảnh sát Anh vào ngày 5-2 tới nếu một nhóm điều tra của Liên Hiệp Quốc (LHQ) ra phán quyết ông không bị giam giữ tùy tiện và trái pháp luật.

Năm 2010, ông Assange bị bắt giữ tại London – Anh theo yêu cầu của Thụy Điển và bị Tòa án Tối cao Anh ra lệnh dẫn độ về nước để chịu cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên, ông xin được quy chế tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London tháng 6-2012 nên không bị dẫn độ.

Trong năm 2014, ông Assange khiếu nại với Liên Hiệp Quốc rằng ông bị chính phủ Anh “bắt giữ một cách tùy tiện”.

Nhóm điều tra các vụ giam giữ trái phép của LHQ (UNWGAD) sau khi thu thập bằng chứng từ Anh và Thụy Điển đã kết luận việc bắt và giam giữ ông Assange là hoàn toàn hợp pháp.

Hôm 4-2, trang Wikileaks dẫn lời ông Assange tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, đại ý nếu UNWGAD vẫn giữ nguyên phán quyết thì ông sẽ tự nộp mình cho cảnh sát Anh, không khiếu nại thêm.

Nhưng ông yêu cầu được trả lại hộ chiếu và chấm dứt những nỗ lực để bắt giữ ông trong trường hợp UNWGAD tuyên bố vụ bắt giữ ông năm 2010 là bất hợp pháp.

Sau đó cùng ngày 4-2, báo chí Anh đưa tin UNWGAD ra kết luận có lợi cho ông Assange. Báo cáo đầy đủ của vụ việc sẽ được UNWGAD công bố vào ngày 5-2 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, kết luận này không có ảnh hưởng chính thức nào tới chính quyền Anh và Thụy Điển và Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố vẫn có nghĩa vụ dẫn độ ông Assange.

Người sáng lập WikiLeaks lo ngại nếu bị dẫn độ về Thụy Điển, ông sẽ bị trao cho chính phủ Mỹ do trang web của ông từng tiết lộ nhật ký cuộc chiến tranh Afghanistan do Washington phát động cùng nhiều bí mật ngoại giao của nước này lên mạng internet.

Tháng 10 năm ngoái, Sở cảnh sát Scotland cho biết họ đã rút toàn bộ nhân viên khỏi khu vực xung quanh Đại sứ quán Ecuador tại London, chấm dứt hoạt động vây bắt ông Assange tiêu tốn khoảng 12,6 triệu bảng Anh.

Thay vào đó, họ sẽ dùng “một số chiến thuật công khai và bí mật” để bắt ông chủ WikiLeaks.

Cách đây 2 tháng, các công tố viên Thụy Điển hoàn tất cuộc trao đổi với Ecuador, trong đó cho phép ông Assange bị thẩm vấn ngay tại Đại sứ quán Ecuador ở London.

Trước đó, tháng 8-2015, chính phủ Thụy Điển cho biết tất cả cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng ép bất hợp pháp mà ông Assange phải đối mặt sẽ không bị nhắc đến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại