Nhật xem xét tuần tra Biển Đông, báo TQ phản ứng lỗ mãng

Hải Võ |

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Gen Nakatani cho biết sẽ xem xét "lời mời" tham gia tuần tra Biển Đông của Tư lệnh Mỹ Robert Thomas. Trung Quốc đã xem đây là động thái nhằm vào nước này.

Tân Hoa Xã đưa tin, hôm 29/1, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ Robert Thomas tuyên bố hoan nghênh Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) mở rộng phạm vi hoạt động trên biển xuống Biển Đông.

Ngay sau tuyên bố của ông Thomas, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 30/1 đáp trả - "Tình hình Biển Đông đang ổn định, Trung Quốc và các nước ASEAN bằng lòng và có đủ năng lực cùng xử lý vấn đề hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Các quốc gia bên ngoài nên tôn trọng nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định của các nước trong khu vực, không kích động quan hệ giữa các nước, tạo tình hình căng thẳng".

Đến hôm thứ Ba (3/2), Kyodo News cho hay, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Gen Nakatani đã cho biết "sẽ xem xét vấn đề này".

Ông Nakatani tuyên bố hoạt động giám sát của SDF "không bị hạn chế về phạm vi", và nói thêm mặc dù trước mắt Nhật không có kế hoạch tuần tra Biển Đông, nhưng "ảnh hưởng của tình hình Biển Đông đối với Nhật Bản ngày càng lớn".

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani. Ảnh: China Daily.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani. Ảnh: China Daily.

Ngay sau thông tin trên, sáng 4/2, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã phản ứng bằng bài viết với tiêu đề "Nhật hưởng ứng lời kêu gọi tuần tra Biển Đông của Mỹ, ngông cuồng tìm cách đối phó Hải quân Trung Quốc".

Hoàn Cầu nhận xét, phát biểu của Bộ trưởng Nakatani cho thấy Nhật sẽ quan tâm sâu sắc động thái ở Biển Đông, đồng thời có khả năng huy động SDF can thiệp vào khu vực này "trong trường hợp cần thiết".

Hoàn Cầu cũng "tố", thực ra Nhật Bản đã xem xét vấn đề cho SDF can thiệp vào Biển Đông từ lâu.

Trung tướng về hưu Gomi Mutsuyoshi của Nhật, nhận định Mỹ cần Nhật Bản kềm hãm Trung Quốc tại Biển Đông, ngăn cản chiến lược "nội địa hóa" khu vực này của Trung Quốc.

Ông Mutsuyoshi cũng cho rằng, Nhật Bản nên tích cực đi theo sách lược "hải/không quân đồng bộ" của Mỹ, đóng vai trò nổi bật hơn trong vấn đề an ninh Biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại