Động thái "chưa có tiền lệ" của Tư lệnh Hải quân TQ ở Biển Đông

Ngọc Linh |

Truyền thông Đài Loan đưa tin Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát trái phép "chưa có tiền lệ" trên một số hòn đảo thuộc Trường Sa của Việt Nam.

Báo chí Đài Loan và Hong Kong mới đây dẫn lời quan chức tình báo hàng đầu của Đài Loan cho biết, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Wu Shengli, đã khảo sát (trái phép - PV) một số đảo trên tuyến đường biển chiến lược mà Trung Quốc đã tiến hành cải tạo phi pháp bất chấp phản đối từ các nước trong khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng thuộc Viện Lập pháp tại Đài Bắc hôm 15/10, ông Lee Hsiang-chou, người đứng đầu cơ quan an ninh Đài Loan cho biết, Đô đốc Wu Shengli đã tiến hành một cuộc khảo sát trên tàu quân sự tại 5 hòn đảo trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) vào hồi tháng 9 vừa qua. Trả lời phỏng vấn báo Takungpao của Hong Kong, ông Lee cho rằng chuyến đi này của Đô đốc Wu là "chưa hề có tiền lệ".

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Côn Minh đã đến Biển Đông để tham gia một cuộc tập trận vào đầu tháng 10.

Tờ báo này tiếp tục dẫn lời ông Lee, nhấn mạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người đã đích thân phê duyệt công việc cải tạo trái phép ở Trường Sa. Bằng việc sử dụng các tàu nạo vét, Trung Quốc đã dần dần chuyển những bãi đá thành những hòn đảo nhân tạo. Các nước trong khu vực lo ngại Bắc Kinh có ý đồ xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo này, trong đó có một căn cứ không quân, nhằm tăng cường yêu sách của mình.

Giới truyền thông chưa xác định được cụ thể tất cả các đảo ở Biển Đông mà ông Lee đề cập tới. Tuy nhiên, tờ Phillipine Star của Philippines hè vừa qua đã trích dẫn các báo cáo từ chính phủ và khẳng định Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động cải tạo trái phép tại 5 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa.

Nhận xét của ông Lee cũng đã được đăng trên website của báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), nhưng Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận độ chính xác của phát biểu này, một phát biểu mà rất có thể sẽ dẫn tới những lo ngại mới về tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tại một hội nghị an ninh khu vực hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về cái mà ông gọi là “hành động đơn phương gây mất ổn định” trong việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, bao gồm cả “các hoạt động cải tạo đất tại nhiều địa điểm." Nhưng có vẻ như Trung Quốc đã bỏ ngoài tai những lời phê bình này và giữ nguyên ý định củng cố tuyên bố chủ quyền trái phép của mình.

Philippines: TQ sắp lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông Philippines: "TQ sắp lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông"

Một quan chức an ninh cấp cao Philippines cho biết, Trung Quốc đã tiến hành cải tạo và khai thác đối với các bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam tại Biển Đông.

Nhận xét của ông Lee được đưa ra khi Đài Loan cũng đang xem xét việc thúc đẩy sự hiện diện quân sự tại Biển Đông. Hiện Đài Loan đang cải tạo một cầu cảng trị giá 100 triệu USD có khả năng đón các tàu quân sự có trọng tải 3.000 tấn trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Đài Loan đang chiếm đóng trái phép.

Tại cuộc họp hôm 15/10, ông Lee cũng cho biết Đô đốc Wu đang tiến hành giám sát các cuộc tập trận của Trung Quốc tại đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc chiếm giữ phi pháp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại