Nhật Bản dày đặc tuyết, hơn 100 người bị thương

Minh Anh |

Ngày 18-1, tuyết rơi dày đặc ở miền đông và đông bắc Nhật Bản đã gây gián đoạn giao thông và khiến hơn 100 người bị thương.

Tại trung tâm Tokyo, tuyết rơi dày 6cm khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn và có ít nhất 30 người phải nhập viện.

Tại tỉnh Saitama, tuyết cũng khiến 30 người khác bị thương, theo các quan chức cảnh sát và cứu hỏa.

Hơn 40 trường hợp bị thương cũng được ghi nhận ở các khu vực khác. Không quen với tuyết và băng, nhiều người dân ở các khu vực đô thị cũng bị thương nhẹ do té ngã.

Tuyết dày cũng khiến dịch vụ tàu tốc hành trên tuyến đường Tokaido Shinkansen di chuyển khó khăn, các chuyến tàu nối Tokyo và Nagano bị đình trệ và hơn 140 chuyến bay nội địa bị hủy.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, dự báo đến sáng mai 19-1 tuyết sẽ phủ dày 80cm ở khu vực Tohoku, trong khi Hokkaido, Hokuriku và Tokai sẽ có tuyết dày 60cm.

Tuyết dày 40cm dự kiến ​​cũng sẽ xuất hiện ở khu vực Kanto-Koshin.

Theo The Japan Times, nhà chức trách đã kêu gọi người dân ở các khu vực trên chuẩn bị cho tình huống có tuyết dày và không được đi ra ngoài trừ khi thật cần thiết.

Học sinh Tokyo đi học trong tuyết giá sáng 18-1 - Ảnh: Reuters
Học sinh Tokyo đi học trong tuyết giá sáng 18-1 - Ảnh: Reuters
Đường sá phủ 1 màu trắng của tuyết - Ảnh: ajw.asahi.com
Đường sá phủ 1 màu trắng của tuyết - Ảnh: ajw.asahi.com
Mọi người đi lại thận trọng do đã có nhiều vụ té ngã do tuyết - Ảnh: ajw.asahi.com
Mọi người đi lại thận trọng do đã có nhiều vụ té ngã do tuyết - Ảnh: ajw.asahi.com
Công nhân đang nỗ lực dọn tuyết trên đường - Ảnh: ajw.asahi.com
Công nhân đang nỗ lực dọn tuyết trên đường - Ảnh: ajw.asahi.com
Tàu tốc hành bị hoãn do tuyết khiến hàng ngàn người bị ảnh hưởng - Ảnh: ajw.asahi.com
Tàu tốc hành bị hoãn do tuyết khiến hàng ngàn người bị ảnh hưởng - Ảnh: ajw.asahi.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại