Người Czech, Slovakia tiếp viện hỏa lực cho miền đông, Kiev bất lực

Hàn Giang |

Một số đơn vị chiến đấu với thành phần chủ yếu là người Czech và Slovakia đã được thành lập tại miền đông Ukraine.

Các binh sĩ nước ngoài đều tình nguyện tham gia vào lực lượng dân quân nổi dậy chống lại Kiev, điều này đang khiến chính phủ Ukraine tỏ ra lo lắng.

Theo các phương tiện truyền thông Ukraine, một lượng lớn dân cư có quốc tịch Czech và Slovakia đã gia nhập lực lượng vũ trang nổi dậy tại miền đông.

Nhiều đơn vị chiến đấu được thành lập có thành phần chủ yếu là người nước ngoài, khiến sức mạnh của phe ly khai tăng lên từng ngày. Điều này tạo ra những áp lực quân sự đối với Kiev.

Trong trường hợp thỏa thuận hòa bình Minsk hồi đầu tháng 2.2015 bị phá vỡ do vi phạm từ cả hai phía. Những chiến dịch quân sự mới là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, trong bối cảnh quân đội chính phủ không có những cải thiện nhất định sau thời gian đình chiến, mặc dù nhận được sự huấn luyện từ phía Mỹ,  sẽ tạo ra nhiều mối nguy đối với Kiev.

Báo chí địa phương đưa tin, các tay súng người Czech và Slovakia chiến đấu cho lực lượng dân quân ở miền đông Ukraine, đang tiến tới thành lập những đơn vị riêng và trở thành một phần của lữ đoàn quốc tế hoạt động bên trong khu vực.

“Lữ đoàn có một lượng lớn tay súng người Czech và Slovakia. Họ được trả tiền phụ cấp hàng tháng khoảng 340 euro.

Các binh sĩ thuộc diện này đều sống trong doanh trại và được trang bị xe tăng, cùng xe chiến đấu bộ binh, tương tự như dân quân địa phương,” một nguồn tin cho biết.

Bộ ngoại giao Czech và Slovakia khẳng định họ chưa nhận được các thông báo xác nhận về vấn đề này, trong khi cơ quan an ninh hai nước từ chối đưa các nhận xét cụ thể.

“Chúng tôi nhận được thông tin cho rằng một số công dân đã rời khỏi Slovakia trong năm 2014, và đang bị nghi ngờ chiến đấu cho lực lượng nổi dậy tại miền đông Ukraine,” Branislav Zvara, một phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Slovakia nói với tờ báo Bratislava và từ chối cung cấp thêm chi tiết.

“Nếu chuyện này là sự thật, hành động của các tay súng là xuất phát theo ý riêng của họ. Và Slovakia cho rằng điều này khiến tình hình ở Ukraine càng trở nên bất ổn.

Ngoài ra, các công dân đã làm ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của quốc gia và nỗ lực giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình,” Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Slovakia Peter Susko cho biết, nhưng không thừa nhận thông tin từ phía Ukraine.

Trong khi đó, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Czech, David Frous, cho rằng không có bằng chứng cụ thể cho thấy “công dân Czech đang chiến đấu tại Ukraine”.

Theo Pravda, công dân hai nước được đã thể hiện sự hiếu chiến trên chiến trường và trở thành một phần sức mạnh cho lực lượng nổi dậy.

Theo quy định của  Slovakia và Czech, mọi công dân phải có giấy phép đặc biệt của nhà nước để phục vụ trong quân đội nước ngoài. Nếu không, họ có thể bị khởi tố hình sự và đối mặt với hình phạt lên đến 8 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại