Ngoại trưởng Syria thách thức Ả Rập Saudi

Thiên Hà |

Ngay sau khi hai nước Ả Rập Saudi và Bahrain đánh tiếng sẽ đưa quân đến Syria, trực tiếp tấn công IS, Ngoại trưởng Syria đã lên tiếng đe dọa sẽ dùng vũ lực tiêu diệt binh sĩ của hai nước này nếu đặt chân đến nước ông.

“Bất cứ hành động can thiệp trên bộ nào vào đất Syria mà không được sự đồng ý của chính phủ Syria sẽ được coi là xâm lược, và chúng tôi tiếc là những kẻ xâm lược đó sẽ về nước trong quan tài”, ông Walid al-Moualem, Ngoại trưởng Syria tuyên bố ngày 6.2.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Syria được cho là nhắm đến các nước thuộc khối Ả Rập trong khu vực.

Trong tuần qua, Ả Rập Saudi và Bahrain, 2 nước do chế độ Hồi giáo dòng Sunni nắm quyền, tuyên bố đã sẵn sàng tham gia các chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria nếu liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đồng ý.

“Khi nhìn vào những quyết định điên rồ của họ không chỉ tại Yemen mà còn ở nhiều khu vực khác, thì việc triển khai bộ binh tại Syria là điều không thể không xảy ra”, Ngoại trưởng Syria nhắc lại chiến dịch quân sự của Ả Rập Saudi tại Yemen.

Ông Walid al-Moualem khẳng định trong cuộc họp báo rằng lệnh ngừng bắn tại Syria sẽ không thể đạt được nếu phe nổi dậy được tự do qua lại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

Ông Moualem cũng trích lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cần đóng cửa biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ và Bahrain.

Các nhóm nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã nhận được tiếp viện thông qua 2 ngả này.

Trong khi đó, Nga đang cảnh báo nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ có thể thực hiện một cuộc "xâm lược" qua biên giới Syria.

Trong cuộc họp báo ngày 6.2, ông al-Moallem cũng cho thấy sự tự tin của chính quyền Syria sau khi quân đội nước này và các lực lượng phối hợp liên tục có những chiến thắng trên chiến trường.

"Tôi có thể nói, từ những thành tựu quân sự của chúng tôi... rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để chấm dứt sự xung đột", ông Moallem nói.

"Dù có muốn hay không, những thành tựu trên chiến trường của chúng tôi chỉ ra rằng chúng ta đang đi đến thời điểm cuối cùng của cuộc khủng hoảng".

Ngoại trưởng Syria cũng kêu gọi những chiến binh nổi dậy hãy "sử dụng trực giác" của mình và hạ vũ khí đầu hàng trước khi quá muộn.

Trong tuần qua, quân đội Syria đã lập được nhiều thành tích lớn trên chiến trường, đồng thời siết chặt vòng vây nhắm vào lực lượng đối lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại