Ngoại trưởng Nga châm chọc Ukraine về cáo buộc “xe tăng Nga tràn qua biên giới”

Anh Tú |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh trước thềm hội nghị APEC. Cuộc gặp này gây được sự chú ý lớn trong bối cảnh quan hệ hai nước đang cực kỳ căng thẳng kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Trong một cuộc họp với ông Kerry ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từ chối bình luận khi bị chất vấn về việc Moscow đã gửi quân và xe tăng vào Ukraine như Kiev cáo buộc. Thay vào đó, ông chuyển sang giễu cợt Ukraine bằng cách dẫn lời từ Bộ ngoại giao Mỹ. “Ngay cả Jen Psaki (phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ) cũng nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ không có các thông tin về điều này. Nếu Psaki không có nó, tôi lấy đâu ra", ông Lavrov cho biết.

Trước đó, Kiev đã cáo buộc Nga cho 32 xe tăng xâm lược Ukraine bằng cách cho xe chạy qua biên giới, tiếp viện quân ly khai. Nhưng sau đó, Washington đã phải lên tiếng rằng không có bằng chứng cho việc Nga dùng xe tăng như Kiev thông báo. Nhân vụ này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết rằng Mỹ và Nga đã đồng ý trao đổi thông tin về tình hình trên biên giới Nga-Ukraine.

"Chuyện này đủ để nói rằng chúng tôi có bất đồng về một số sự kiện tại Ukraine. Chúng tôi đã đồng ý trao đổi một số thông tin giữa hai nước về vấn đề này. Chúng tôi cũng thống nhất rằng cuộc đối thoại giữa chúng tôi sẽ được tiếp tục", ông Kerry nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

Các phóng viên phương Tây tiếp tục hỏi ép Lavrov về sự tham gia của Nga tại Ukraine. Có mặt trong phòng họp báo khi đó, ông Kerry mỉm cười. Khi được hỏi liệu Nga có tôn trọng lệnh ngưng bắn tại Ukraine, ông Lavrov nói: "Các thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết giữa phe ly khai và chính phủ (Ukraine)". Điều này ám chỉ việc ký kết và thực thi thỏa thuận Minsk là công việc nội bộ ở Ukraine và Nga không hề liên quan.

Từ sau thỏa thuận tại Minsk hồi đầu tháng 9, tình hình giao tranh có vẻ lắng dịu. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử quốc hội Ukraine hồi cuối tháng 10 và cuộc bầu cử tại 2 tỉnh ly khai vào đầu tháng 11, căng thẳng lại gia tăng. Cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết ở Belarus. Về phía Nga, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước ông không liên quan đến các hoạt động quân sự tại Ukraine như phương Tây cáo buộc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại