Nga tuyên bố không chạy đua vũ trang với Phương Tây

Reuters đưa tin, ngày 17/6, cố vấn về chính sách đối ngoại của tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov khẳng định Moskva không tham gia chạy đua vũ trang với Phương Tây vì điều đó sẽ làm tổn hại nền kinh tế Nga.

Thông báo với phóng viên về một hội nghị về kinh tế tại thành phố St. Petersburg dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, ông Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vào ngày 19/6 tới để thảo luận về dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các vấn đề khác.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cũng sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia để thảo luận về hợp tác song phương, trong đó có vấn đề năng lượng.

Ông Putin còn dự kiến gặp Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano để thảo luận về chương trình hạt nhân Iran./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại