Nga - Trung tiếp tục hợp tác nhưng không là liên minh quân sự

Minh Thi |

“Không có một cuộc đối thoại nào về một liên minh giữa hai nước”, nhất là “liên minh quân sự” giữa Moscow và Bắc Kinh, Sputnik dẫn lời ông Igor Morgulov ngày hôm qua (29/5).

Moscow và Bắc Kinh sẽ tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực quân sự, nhưng sẽ không có hội đàm về một liên minh quân sự giữa hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov khẳng định ngày hôm qua (29/5).

Phát biểu tại hội nghị về quan hệ đối tác mới giữa Nga và Trung Quốc trong tình hình thế giới đang thay đổi, Thứ trưởng Ngoại giao Morgulov cho biết, hai bên đã tiến hành “đối thoại về việc phát triển hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quân sự”.

Đặc biệt, ông Morgulov nhấn mạnh: “Tôi không thể không ghi nhận sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Các lực lượng vũ trang của hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự và diễn tập hải quân chung”.

Tuy nhiên, “không có một cuộc đối thoại nào về một liên minh giữa hai nước”, nhất là “liên minh quân sự” giữa Moscow và Bắc Kinh, Sputnik dẫn lời ông Igor Morgulov.

Quan hệ giữa hai nước Nga và Trung Quốc trong thời gian qua ngày càng trở nên nồng ấm. Thậm chí trước đó, Bắc Kinh còn cho rằng, quan hệ giữa họ và Moscow là “chuẩn mực” mà thế giới phải học tập.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại