"Nga tin QG đáng kính như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quỳ gối ư? Sai lầm!"

My Lan |

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng thách thức các biện pháp trừng phạt mà Nga áp đặt lên nước này, khi quan hệ song phương đang hết sức căng thẳng.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Baku, Azerbaijan, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu một lần nữa lên tiếng bảo vệ hành động của Ankara và tuyên bố, nước này nhất định sẽ không xin lỗi về vụ bắn hạ Su-24 Nga.

Ông Davutoglu khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ không hề biết chiến đấu cơ đó là của nước này khi bắn hạ nó trong không phận nước mình.

Tuy nhiên, ông này tuyên bố, Ankara không thể để cho máy bay xâm phạm biên giới nước mình rồi ném bom các khu vực ở Syria, nơi người dân Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống.

"Lương tâm của chúng tôi, lịch sử của chúng tôi, đạo đức của chúng tôi không cho phép chúng tôi để cho máy bay ném bom vào những người dân vô tội bằng cách vi phạm (biên giới của chúng tôi).

Không ai có thể đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ, không ai có thể mong chờ lời xin lỗi từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ không xin lỗi về việc bảo vệ biên giới của mình.

Những người tin rằng các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại một quốc gia đáng kính như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến chúng tôi quỳ gối, đã sai lầm".

Theo ông này, các biện pháp trừng phạt sẽ bất lợi cho cả đôi bên, đồng thời cũng thúc giục Nga mở cửa đối thoại để giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao.

Tranh cãi nổ ra giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về vị trí của chiếc Su-24 Nga khi nó bị bắn hạ vẫn chưa có hồi kết, khi cả 2 bên đều bảo vệ quan điểm của mình.

Đáp trả động thái của Ankara, Moscow đã cho triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tới căn cứ ở Syria, cách biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ 50 km.

Đồng thời, Nga cũng áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cấm nhập khẩu hoa quả cũng như ngừng các tour du lịch.

Mới đây, đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về dự án đường ống dẫn dầu tới châu Âu - Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã bị hủy bỏ.

Tổng thống Putin cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra "tội ác chiến tranh nguy hiểm" và thề sẽ làm cho Thổ Nhĩ Kỳ phải hơn một lần "cảm thấy hối hận" về các hành động của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại