Nga hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ không leo thang căng thẳng Iraq, Syria

Hải Võ |

Thái độ của Nga được đưa ra sau phiên họp kín của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) mà nước này kêu gọi triệu tập vào hôm qua (8/12, giờ địa phương) bàn về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ.

RT (Nga) cho hay, lời đề nghị của Nga đề cập đến các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, theo lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin.

Ông Churkin phát biểu: "Chúng tôi hy vọng mối quan ngại mà Tổng thư ký LHQ cùng một số thành viên Hội đồng bảo an bày tỏ trong cuộc họp sẽ 'làm nguội những cái đầu nóng' ở Ankara và họ sẽ giải quyết tình hình ở Iraq theo hướng mà chính phủ nước này vừa ý."

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ "không có thêm bất kỳ động thái liều lĩnh nào, kể cả trên lãnh thổ Syria".

Theo RT, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 150 binh sĩ cùng với xe tăng và pháo tới miền Bắc Iraq với tuyên bố hỗ trợ huấn luyện quân tình nguyện Peshmerga của người Kurd chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

RT cho hay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không đơn thuần chỉ "vượt qua biên giới Iraq để vào tỉnh Nineveh", mà còn tiến sâu đến 100 km vào bên trong lãnh thổ nước này tới khu vực Bashiqa, cách thành phố Mosul đang bị IS chiếm đóng chỉ khoảng 10 km.

"Tôi kết luận rằng những hành động này của Ankara là bất ngờ với chính Mỹ, một điều đáng ngạc nhiên và một lần nữa chứng minh Thổ Nhĩ Kỳ là 'tay chơi khó lường', không chỉ khiến người Iraq giận dữ mà còn khiến Washington phải 'ngơ ngác', "  ông Churkin nói.

Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Mohamed Alhakim tái khẳng định Baghdad coi hành động triển khai quân của Thổ Nhĩ Kỳ là "bất hợp pháp" và vi phạm Hiến chương LHQ, đồng thời yêu cầu Ankara rút quân.

Tuy vậy, ông Alhakim thêm rằng Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán song phương hơn là phải đưa vấn đề lên Hội đồng bảo an.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/12 đã phớt lờ "tối hậu thư" yêu cầu rút quân của Iraq và khẳng định triển khai các binh sĩ vũ trang hạng nặng là cần thiết để bảo vệ hoạt động huấn luyện người Kurd diễn ra ngay gần tiền tuyến đối đầu IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại