Nga đốt hình nộm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ "báo thù" cho Su-24

H. Nam |

Một nhóm người biểu tình Nga đã đốt hình nộm dán ảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm lên án vụ nước này bắn rơi Su-24 của Nga.

Theo LiveLeak, nhiều người dân đã tập trung tại quảng trường Lenin, thủ phủ Simferopol của bán đảo Crimea hôm thứ 6 để đốt một hình nộm bằng rơm có dán ảnh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan nhằm lên án nước này đã bắn rơi chiếc máy bay Su-24 của Nga.

Trước đó, các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 bắn rơi chiến đấu cơ của Nga ở gần biên giới Syria.

Sau khi hai phi công nhảy dù, một người bị các phiến quân nổi dậy người Turk trên mặt đất nã súng, một lính thủy đánh bộ đến giải cứu cũng thiệt mạng.

Phi công may mắn sống sót được đưa về căn cứ của Nga ở Syria sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài 12 giờ.

Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố sẽ không tha thứ bất kỳ hành động nào bắn rơi Su-24 và Nga sẽ có những hành động đáp trả thỏa đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại