Nga cảnh cáo thẳng thừng Triều Tiên về vấn đề hạt nhân

Hải Võ |

Thứ trưởng ngoại giao Nga Igor Morgulov khẳng định Moscow "không thể chấp nhận" việc thừa nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Sputnik News (Nga) hôm 4/10 cho hay, ông Morgulov trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đã nêu rõ thái độ của Moscow đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông Morgulov nói: "Tôi nhận định, chỉ có cục diện hòa hoãn về chính trị và quân sự trên toàn khu vực Đông Bắc Á mới giúp giải quyết một cách thực tế vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Phương hướng này nhằm xây dựng sự đảm bảo đáng tin cậy về an ninh quốc gia cho các nước trong khu vực, bao gồm Triều Tiên."

Thứ trưởng ngoại giao Nga cho rằng, cục diện phát triển theo hướng hòa bình "khiến việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí sát thương quy mô lớn trở nên không cần thiết".

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng, mô hình này không chỉ phản ánh tình hình thực tế trong khu vực, mà còn hoàn toàn phù hợp với nỗ lực đẩy mạnh cơ chế không phổ biến hạt nhân của quốc tế."

Igor Morgulov chỉ ra, đối với nước Nga, việc thừa nhận Triều Tiên có vị thế quốc gia hạt nhân là "không thể chấp nhận".

"Điều này (thừa nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân) đối với vai trò của Nga - quốc gia thiết lập và bảo vệ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân - căn bản không thể dung hòa được." - ông nói.

Trang Đa Chiều (Mỹ) cho hay, thái độ cứng rắn của Nga là một sự đả kích đáng kể đối với Bình Nhưỡng, trong bối cảnh nước này coi Nga là cường quốc thân cận nhất, sau khi "đồng minh" Trung Quốc cũng phản đối Triều Tiên sở hữu hạt nhân.

Nếu Điện Kremlin chính thức tỏ thái độ như những gì ông Morgulov đã tuyên bố thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gần như sẽ rơi vào tình thế bị cô lập hoàn toàn.

Theo Sputnik, Triều Tiên đã đơn phương tuyên bố trở thành cường quốc hạt nhân vào năm 2005. Vào các năm 2006, 2009 và 2013, Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất và vấp phải sự phản đối của quốc tế.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết, yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt hoạt động nghiên cứu, chế tạo trong lĩnh vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại