Nga cảnh báo kế hoạch mới của IS đe dọa trực tiếp Trung Quốc

My Lan |

Quan chức cấp cao Nga nhận định, kế hoạch bành trướng lãnh thổ mới của IS tại Afghanistan sẽ đe dọa các quốc gia Trung Á, Iran và Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị Hiệp hội Quốc tế các Công tố viên quốc gia Trung Á, Đông và Trung Âu lần thứ 7, ông Yevgeny Sysoyev, Phó Chủ Tịch Cơ quan Dịch vụ An ninh Liên bang Nga, Trưởng Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Yevgeny Sysoyev cho hay:

"IS đang củng cố vị trí của mình ở Afghanistan. Tháng 1/2015, các thủ lĩnh của chúng đã tuyên bố thành lập tiểu vương quốc Khorasan.

Theo những kế hoạch này, Afghanistan sẽ là điểm khởi đầu của việc tạo ra một khu vực mà IS gọi là quốc gia của mình, ngoài Afghanistan sẽ bao gồm các lãnh thổ ở Uzbekistan, Turmenistan, Tajikistan, Iran và các tỉnh Tây Bắc Trung Quốc".

Thêm vào đó, đang có nhiều nhóm khủng bố hoạt động tại Afghanistan đã sáp nhập vào IS, tạo điều kiện tuyên quyết cho việc tuyển mộ các công dân ở Trung Á làm thành viên.

Theo Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga, chỉ nói riêng về Taliban, lực lượng này đã gây dựng sức mạnh của mình tại Afghanistan, đặc biệt là ở những khu vực mang tầm quan trọng chiến lược.

Taliban đã có khoảng 45.000 - 50.000 tay súng, tất cả đều được đào tạo và trang bị tốt.

Trong khi đó, các nỗ lực nhằm trung hòa hoạt động của phiến quân, vốn đang gia tăng, tại miền bắc Afghnanistan không mang lại kết quả nào đáng kể.

Hãng tin Nga TASS đánh giá, các quốc gia liên quan cũng không có biện pháp thực tế nào được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan các hoạt động khủng bố cực đoan từ khu vực phía đông và nam Afghanistan, giáp biên giới Pakistan, sang những tỉnh ở phía bắc.

Ông Sysoyev nhận định, tình hình đang trở nên khó khăn nhất là tại các tỉnh phía bắc, giáp biên giới với Tajikistan và Turkmenistan, đặc biệt là khu vực biên giới Afghanistan - Turkmenistan.

Hồi tháng 6/2014, IS đã tuyên bố thành lập một Vương quốc Hồi giáo (caliphate) trên các lãnh thổ mà chúng chiếm được.

Theo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, hiện số thành viên của tổ chức cực đoan này đã lên tới khoảng 30.000 người, trong khi đó, giới chức Iraq thì khẳng định, chúng có tới 200.000 tay súng, là công dân của khoảng 80 quốc gia, từ châu Âu đến châu Á.

IS hiện đang kiểm soát tới 40% lãnh thổ Iraq và khoảng 50% lãnh thổ Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại