Nếu ngừng bắn vô hiệu, phương án B sẽ là "chia miếng bánh" Syria?

Đức Huy |

Trong phiên họp tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 23/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhắc đến khả năng chia cắt Syria nếu lệnh ngừng bắn vô hiệu, The Guardian đưa tin.

"Có lẽ sẽ quá muộn để giữ được toàn bộ lãnh thổ Syria nếu chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi" - ông Kerry phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 23/2.

Tuy vậy, trong toàn bộ phiên họp, Ngoại trưởng Mỹ không trực tiếp đề ra việc chia cắt lãnh thổ sẽ là giải pháp, cũng như không nói cụ thể "phương án B" mà ông và các nhà ngoại giao đại diện của các bên liên quan tại Syria đã tính đến.

Ông Kerry thừa nhận, rất có khả năng liên minh chính phủ Syria-Nga-Iran đã có thể chiếm được Aleppo, nhưng cũng chỉ ra rằng trong suốt 5 năm nội chiến vừa qua, việc kiểm soát được lãnh thổ là vô cùng khó khăn.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông sẽ họp mặt với đại diện phía Nga và các cường quốc tại Geneva trong vài ngày tới, để thảo luận các phương thức của lệnh ngừng bắn, vốn đã được các bên nhất trí tiến hành hôm 22/2 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 27/2 tới.

Cả chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như đại diện các lực lượng nổi dậy tại Syria đã tạm thời đồng thuận với các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên hiện nay, các nhà quan sát đang tỏ ra thiếu tin tưởng về việc lệnh ngừng bắn sẽ thực sự có hiệu quả, đồng thời hoài nghi khả năng Mỹ hay Nga có thể thuyết phục các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn, bởi sự phức tạp trong các mối quan hệ và lợi ích tại Syria.

Dựa trên những phát biểu của ông Kerry tại Thượng viện, có thể thấy dường như Ngoại trưởng Mỹ đã nhắc đến khả năng chia cắt lãnh thổ Syria như một phần của phương án B.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Kerry đề cập đến giải pháp này, và một số nhà phân tích nhận định, phía Nga nhiều khả năng cũng sẽ chấp thuận giải pháp này.

Nhận định về tiến trình đàm phán hiện nay, ông Kerry "chĩa mũi dùi" vào Tổng thống Assad:

"Chính Assad sẽ phải đưa ra những quyết định nghiêm túc về việc thiết lập một chính phủ giao thời... bởi [nếu không], đã có những phương án dự phòng được tính đến" - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Theo ông Kerry, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vài (nhiều khả năng là 3) tháng tới, về việc liệu ông Assad có sẵn sàng thỏa hiệp hay không.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, tất cả các bên liên quan đều thiên về một Syria thế tục, thay vì phân rõ giáo phái, một Syria trong đó quyền và lợi ích của tất cả các nhóm thiểu số được bảo vệ, và người dân được quyền chọn nhà lãnh đạo và quyết định tương lai của họ.

"Assad không thể tiếp tục giữ chức bởi ông ta không biết chấp nhận những ai chống lại mình trong 4 năm qua" - ông Kerry phát biểu.

Và khi được hỏi liệu Nga có thực sự nghiêm túc với lệnh ngừng bắn mới được thiết lập hay không, Ngoại trưởng Mỹ đáp lại:

"Trong những ngày tới chúng ta sẽ biết thêm. Từng bước một. Không có ảo tưởng gì ở đây cả. Tất cả đều đang mở to mắt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại