Mỹ trừng phạt Triều Tiên, ai sẽ là người chịu trận?

Đức Huy |

Sau phát ngôn lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, phía Triều Tiên tiếp tục "phản pháo", lần này đích đến là Hàn Quốc, đồng minh thân cận của Washington.

Theo thông tin của Reuters dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ ba (6/1), phía Triều Tiên mới đây đã gia tăng quân số cho "đội quân mạng" của nước này, với lực lượng ước tính lên đến 6.000 vào thời điểm hiện tại.

Seoul cho biết con số này tăng gấp đôi so với ước tính của họ về lực lượng này năm 2013. Các "chiến binh mạng" này được giao nhiệm vụ gây "tê liệt" về mọi mặt cho Hàn Quốc.

Sự tăng cường lực lượng của phía Triều Tiên xảy ra sau khi Mỹ, đồng minh thân cận của Hàn Quốc, áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên chính quyền Bình Nhưỡng, sau cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công vào hệ thống hãng phim Sony Pictures trước đó.

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã bỏ ra không ít công sức và tiền của vào việc phát triển một đội quân chiến tranh mạng dưới cái tên Cục 21 (Bureau 21), với sự tham gia của cơ quan gián điệp quân đội và các chuyên gia tin học hàng đầu cả nước.

Khung cảnh Cục 21 của Triều Tiên, nơi tập trung những chuyên gia tin học hàng đầu nước này. Ảnh: AP
Khung cảnh Cục 21 của Triều Tiên, nơi tập trung những chuyên gia tin học hàng đầu nước này. Ảnh: AP

Theo lời một số người Triều Tiên vượt biên, mục tiêu dài hạn của đội quân này nhắm đến hệ thống mạng của các công ty viễn thông và năng lượng của các nước thù địch, trong đó có Hàn Quốc.

"Đội quân mạng 6.000 người của Triều Tiên hiện đang tiến hành các cuộc tấn công mạng với mục đích cản trở các hoạt động quân sự và điều tiết cơ sở hạ tầng quốc gia Hàn Quốc", Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Về phần mình, Triều Tiên một mực phủ nhận việc tham gia vào các vụ tấn công nhắm vào Sony Pictures, hãng phim đứng đằng sau bộ phim hài The Interview với nội dung chính xoay quanh âm mưu ám sát lãnh đạo Kim Jong Un.

Chính quyền Bình Nhưỡng cũng kịch liệt phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ, và gọi đó là những chính sách "gây hấn" đến từ phía Washington.

Trong quá khứ, Triều Tiên cũng nhiều lần bị tình nghi đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạng khác với Hàn Quốc.

Năm 2013, Seoul đã lên tiếng cáo buộc Bình Nhưỡng đứng đằng sau cuộc tấn công mạng khiến toàn bộ hệ thống máy tính của ngân hàng và các đài truyền hình Hàn Quốc bị tê liệt trong nhiều ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại