Mỹ “chúc mừng năm mới” Triều Tiên bằng một lệnh trừng phạt

Thiên Hà |

Mỹ sẽ áp dụng các các biện pháp trừng phạt bổ sung với Triều Tiên nhằm đáp trả các cuộc tấn công mạng vào Sony Pictures Entertaiment, Nhà trắng thông báo ngày 2.1.2015.

"Hôm nay, tổng thống đã ra sắc lệnh ủy quyền xử phạt nhắm vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", Nhà Trắng loan báo thông tin trong một thông cáo báo chí.

"Sắc lệnh này là phản ứng của Chính phủ Mỹ với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, gây mất ổn định an ninh và đàn áp chính sách tự do thông tin của Mỹ.

Đặc biệt là cuộc tấn công phá hoại và ép Sony Pictures Entertainment phải dừng chiếu phim của họ theo yêu sách của Triều Tiên".

Theo trình tự, sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức có liên hệ với chính phủ Triều Tiên.

"Chúng tôi nghiêm túc nhận thức được việc Triều Tiên tấn công phá hoại công ty Mỹ là để tấn công kinh tế và đe dọa các nghệ sĩ Mỹ không được tự do sáng tác theo ý mình", cổng thông tin của Nhà Trắng cho biết thêm.

Ông Obama trước đây đã nói sẽ đáp trả thích đáng với hành động mà mỹ cáo buộc Triều Tiên đứng sau các cuộc tấn công mạng vào Sony Pictures Entertainment vì sản xuất bộ phim hài "The Interview" - Bộ phim diễn tả hai nhà báo Mỹ tới Triều Tiên để tiến hành ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Như ngài tổng thống đã nói, phản ứng của chúng tôi trước việc Triều Tiên tổ chức tấn công mạng vào Sony Pictures Entertainment sẽ tương xứng và sẽ diễn ra tại một thời điểm và theo cách chúng tôi lựa chọn.

Hành động hôm nay chỉ là bước đi đầu tiên của các phản ứng của chúng tôi", cổng thông tin của Nhà Trắng kết luận.

Sony ban đầu chấp nhận làm theo các hacker không phát hành bộ phim vì các hệ thống rạp lớn ở Mỹ không đồng ý chiếu bộ phim, nhưng sau đó đã thay đổi cách tiếp cận vấn đề bằng cách đưa bộ phim lên nền tảng trực tuyến ngay trong ngày giáng sinh.

Triều Tiên phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng và nói rằng sẽ hỗ trợ Mỹ điều tra nếu chính quyền Mỹ muốn.

Tuy nhiên Mỹ đã bác khả năng làm lành đó của Triều Tiên.

Một số chuyên gia an ninh mạng của Mỹ cũng đặt câu hỏi làm thế nào FBI có thể xác định nguyên nhân vụ tấn công nhanh đến như vậy mà không cần tung ra các bằng chứng.

Một số chuyên gia khác lại cho rằng cuộc tấn công mạng vào Sony Pictures Entertainment được thực hiện bởi một trong các cựu nhân viên của Sony.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại