Mỹ: Syria sẽ bị trả đũa nếu cản trở chiến dịch không kích IS

Trước đó, Washington đã nhiều lần lên tiếng cho biết nước này không có ý định hợp tác với Damacus trong các chiến dịch tiêu diệt IS.

Giới chức Mỹ cảnh báo Syria sẽ bị trả đũa nếu can thiệp vào chiến dịch không kích mà Tổng thống Barack Obama vừa quyết định, theo đó mở rộng sang các mục tiêu của nhóm vũ trang "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng vào cả lãnh thổ của Syria.

Phát biểu của các quan chức cấp cao Nhà Trắng ngày 15/9 nói rằng các hệ thống phòng không của quân đội Syria sẽ bị trả đũa nếu Damacus tìm cách can thiệp vào các cuộc không kích của lực lượng máy bay Mỹ vào các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria.

Các quan chức Mỹ nêu rõ nếu nhận thấy quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có động thái can thiệp, gây khó khăn cho các hoạt động của máy bay Mỹ thì các hệ thống phòng không và các cơ sở chỉ huy của quân đội Syria cũng sẽ trở thành các mục tiêu không kích.

Các quan chức Nhà Trắng cũng một lần nữa khẳng định sẽ không hợp tác với chính phủ của Tổng thống al-Assad trong chiến dịch chống nhóm IS. Trước đó, Syria từng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ chống các tay súng IS, nhưng phản đối Mỹ đơn phương tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria, coi đây là sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria.

Ngày 10/9, Tổng thống Obama quyết định mở rộng chiến dịch không kích các phần tử chủ chiến IS cả trong lãnh thổ Iraq và Syria, mặt khác lại gia tăng viện trợ và cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi dậy ở Syria mà Washington xác định là "ôn hòa" nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống al-Assad.

Đáp lại, Bộ trưởng Hòa giải Dân tộc Syria Ali Haidar tuyên bố bất cứ hành động nào chống IS trên lãnh thổ Syria mà không có sự chấp thuận của Damascus sẽ đều bị coi là nhằm vào chính quyền Syria.

Kể từ ngày 8/8 tới nay, máy bay Mỹ đã tiến hành hơn 160 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS trong lãnh thổ Iraq, nhưng chưa tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào vào các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria./.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại