Mỹ có thể hết tiền mặt vào tháng Ba năm tới

Mỹ có thể sẽ thiếu tiền trang trải các hoạt động chính phủ giữa tháng Ba và tháng Sáu năm sau nếu các nhà lập pháp không tăng giới hạn pháp luật về trần nợ vào đầu tháng Hai tới.

Các nhà phân tích của Quốc hội Mỹ cho biết, chính quyền Obama sẽ chạm trần nợ chính phủ trong 5 tháng đầu năm nay trước khi đến bờ vực vỡ nợ.

Hồi tháng trước, Tổng thống Barack Obama đã từng ký một dự luật đẩy mức trần nợ lên 16,7 nghìn tỷ USD cho đến tháng 7/2014, khi nó thiết lập lại mức trần nợ lúc đó.

Không thể đưa ra một quyết định nâng cao mức trần nợ lên một lần nữa, Bộ Tài chính Mỹ chỉ có thể sẽ quản lý tiền lâu hơn một chút trước khi mất khả năng thanh toán và chi trả cho hoạt động của chính phủ.

Hiện vẫn chưa rõ khoảng thời gian sẽ hết tiền, tuy nhiên, một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết, tiền mặt “có lẽ sẽ bị cạn kiệt vào tháng Ba”.

“Tuy nhiên, thời gian và mức độ hoàn lại tiền và thu thuế… có thể thay đổi ngày cạn kiệt tiền sang tháng Năm hoặc tháng Sáu”, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ nói trong báo cáo.

Ngày ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ khá giống với ước tính của các chuyên gia ngân sách khu vực tư nhân.

Về phía chính quyền của Tổng thống Obama cho biết, khả năng việc mặc định cắt giảm ngân sách sẽ diễn ra vào ngày 7/2/2014 nếu Quốc hội không chấp nhận mức trần nợ của chính phủ vào thời điểm đó.

Mặc dù Bộ Tài chính có các công cụ được gọi là "biện pháp bất thường" để duy trì tiền mặt trong ngân khố, "Không có dấu hiệu cho thấy ngay bây giờ rằng các biện pháp đặc biệt sẽ duy trì được quá một tháng", một quan chức của Bộ này cho biết.

Năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã có thể giữ dưới mức trần nợ trong khoảng 5 tháng bằng cách làm những việc như dừng cung cấp tiền cho một số quỹ hưu trí và người lao động liên bang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại