Tác giả bài phát biểu chấn động TG trả lời phóng viên Việt Nam

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Ông Yeb Sano đã bày tỏ mong muốn về sự đoàn kết giữa Việt Nam và Philippines, 2 quốc gia cùng bị siêu bão Haiyan tàn phá, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Sau 8 ngày diễn ra phiên họp với sự tham gia của các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự, Hội nghị Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP19) ngày 19/11 đã bước vào phiên thảo luận cấp cao.

Tuy nhiên, mặc dù đã đi được hơn nửa chặng đường, song COP 19 vẫn chưa đạt được bất cứ tiến bộ đáng kể nào.

Ông Yeb Sano, trưởng đoàn đàm phán Philippines, người đã có bài phát biểu chấn động trong phiên khai mạc COP19 diễn ra ngày 11/11, đã tuyệt thực hơn 1 tuần nay và vẫn đang tiếp tục tuyệt thực cho tới khi hội nghị đạt được bước tiến có ý nghĩa.

Ngày 19/11, trả lời phỏng vấn VTV tại Varsaw, ông Sano đã nói: "Chúng tôi muốn đoàn kết với người dân Việt Nam cùng chống lại kẻ thù chung là biến đổi khí hậu".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại