Mỹ chính thức trả lời cho Erdogan: "Chọn tôi hay kẻ thù của tôi?"

Ngọc Minh |

Mỹ đã lần đầu tiên chính thức khẳng định không coi người Kurd ở Syria là khủng bố. Phát biểu này chắc chắn sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ rất tức giận.

Trong cuộc họp báo ngày 8/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby thẳng thẳn nói:

"Như các vị biết đấy, chúng tôi không coi đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) là tổ chức khủng bố. Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ thì coi như vậy. Chúng tôi hiểu điều đó".

"Ngay cả bạn bè tốt nhất của nhau cũng không phải đồng tình với nhau trong mọi chuyện. Các chiến binh người Kurd đã là một trong những lực lượng hoạt động thành công nhất trong việc tiêu diệt Daesh (tên gọi khác của IS) ở Syria".

Ông Kirby khẳng định, họ đã hỗ trợ, đa phần là từ trên không cho PYD và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Tuyên bố này của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là nhắm tới chỉ trích mới đây từ phía Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về thái độ của Washington đối với người Kurd - kẻ thù "không đội trời chung" với Thổ.

Chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ tại liên minh chống IS, ông Brett McGurk tới Kobani - khu vực do người Kurd kiểm soát đã thổi bùng lên sự tức giận trong chính quyền trung ương Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan đã yêu cầu Mỹ chọn, hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc người Kurd.

"Ngay trong hội đàm ở Geneva, ông ta đã tới Kobani. Làm sao mà tôi tin các vị được đây? Tôi, hay những kẻ khủng bố ở Kobani mới là đối tác của các vị?".

Sau những tuyên bố rất thẳng thắn và chắc chắn khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận, Phát ngôn viên Kirby đã xoa dịu bằng cách ghi nhận vai trò của Ankara:

"Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không sẵn sàng tiếp tục bàn luận về những mối lo lắng mà Thổ Nhĩ Kỳ nêu ra, chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.

Họ là đồng minh của chúng tôi. Họ là bạn bè của chúng tôi. Họ là đối tác của chúng tôi. Và như tôi đã nói trong câu trả lời trước của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với họ để củng cố mối quan hệ đối tác đó".

"Chúng tôi hiểu rằng họ lo lắng việc chúng tôi hỗ trợ cho các chiến binh người Kurd ở Syria... Họ đã cởi mở và trung thực chia sẻ về mối lo lắng của họ.

Ngược lại, chúng tôi cũng cởi mở, thẳng thắn, trung thực về cách chúng tôi, với tư cách là một liên minh, cần phải tiến về phía trước để tiêu diệt IS.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại