Mexico thở phào trước siêu bão mạnh kỷ lục

Thu Anh |

Siêu bão Patricia được coi là mạnh nhất từ trước đến nay đã đổ bộ vào phía tây Mexico hôm 24-10, làm cây cối bật gốc và gây lở đất ở nhiều nơi, nhưng gây thiệt hại ít hơn những gì người ta lo ngại đối với một cơn bão lớn như vậy.

Theo AFP, trước đó chính quyền đã cho di dời dân ở vùng ven biển, sơ tán du khách ở các khách sạn và khu nghỉ dưỡng gần bãi biển. Các cảng biển, sân bay và trường học ở nhiều bang cũng đã được đóng cửa trước khi Patricia đổ bộ.

Các chuyên gia khí tượng cho hay Patricia đã phát triển thành một cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay trước khi đổ bộ vào đất liền, khiến người ta lo ngại nó sẽ gây ra chết chóc và thiệt hại lớn cho Mexico.

Tuy nhiên gần năm giờ sau khi bão đổ bộ, Tổng thống Mexico Pena Nieto nói trên truyền hình rằng những báo cáo ban đầu cho thấy thiệt hại nhỏ hơn so với dự báo.

Ông Nieto khuyên người dân vẫn nên ở trong những nơi trú ẩn, vì Patricia có thể gây ra các mối đe dọa khi mưa lớn vẫn diễn ra trên khắp bờ tây, miền trung và đông bắc của Mexico.

Theo AFP, siêu bão Patricia đã đổ bộ vào bờ biển gần các thành phố Cuixmala và Emiliano Zapata với sức gió tối đa 270 km/h. Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho hay Patricia đã yếu dần sau khi đổ bộ và tiếp tục yếu đi.

Tuy nhiên, nó vẫn còn là một cơn bão mạnh với sức gió 155 km/h. Trước khi đổ bộ vài giờ, sức mạnh của Patricia đạt đỉnh với sức gió 325 km/h, mạnh hơn cả siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines tháng 
11-2013 với sức gió 315 km/h.

Theo CNN, các chuyên gia thời tiết cho rằng sức mạnh của Patricia được góp sức bởi hiện tượng thời tiết El Nino.

Cùng với các tác nhân khác, El Nino đã góp phần làm nước biển ngoài khơi Mexico tăng cao so với bình thường, điều khiến cơn bão mạnh hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại