Máy bay Ai Cập bị không tặc, phải chuyển hướng đến CH Síp

Hải Võ |

Sau nhiều giờ thương thuyết, cuộc bao vây thủ phạm vụ không tặc chuyến bay MS181 của hãng EgyptAir (Ai Cập) đã kết thúc. Đối tượng đã bị bắt, tất cả con tin an toàn.

[VIDEO] Một người được nhìn thấy leo ra khỏi buồng lái máy bay EgyptAir (Nguồn: The Guardian)

Cập nhật 18h49: Thông báo từ Bộ ngoại giao CH Síp cho biết thủ phạm vụ không tặc đã bị bắt giữ. Chiến dịch bao vây của cảnh sát kết thúc. Người phát ngôn chính phủ Síp đã xác nhận thông tin này.

Hãng hàng không EgypAir cũng ra tuyên bố khẳng định tất cả con tin đã được cứu thoát và thủ phạm vụ không tặc bị bắt giữ.

Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab cho biết tên không tặc đã đòi gặp các quan chức Liên minh châu Âu và yêu cầu được tới các sân bay khác. Ngoài ra tên này còn một số yêu cầu nữa.

Chính quyền Ai Cập sẽ thẩm vấn thủ phạm để "tìm ra động cơ thực sự của hắn", ông Mahlab cho hay.

Trước đó, hình ảnh trên kênh Cypirot TV của CH Síp cho thấy một người mặc đồng phục leo ra khỏi cửa sổ buồng lái chiếc máy bay và chạy đi.

Ở một số hình ảnh khác, 3 người được nhìn thấy rời khỏi máy bay bằng xe thang.


Thông báo của Bộ ngoại giao CH Síp

Thông báo của Bộ ngoại giao CH Síp


Người đàn ông được cho là thủ phạm không tặc rời chiếc máy bay. (Ảnh: Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Người đàn ông được cho là thủ phạm không tặc rời chiếc máy bay. (Ảnh: Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Cập nhật 17h53:


Lính bắn tỉa của cảnh sát CH Síp được nhìn thấy tại sân bay Larnaca. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Lính bắn tỉa của cảnh sát CH Síp được nhìn thấy tại sân bay Larnaca. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)


Xe của lực lượng an ninh CH Síp đi qua chiếc máy bay của EgypAir. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Xe của lực lượng an ninh CH Síp đi qua chiếc máy bay của EgypAir. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Cập nhật 17h41: Theo đài CBC (CH Síp) và Reuters, tên không tặc đã đưa ra một yêu cầu về chính trị, đòi hỏi phóng thích một số tù nhân nữ ở Ai Cập. Tuy nhiên, nhà chức trách Ai Cập và CH Síp đều chưa xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Ai Cập đã bác bỏ thông tin nói rằng các quan chức Bộ này trước đó bình luận rằng "nghi phạm không phải là khủng bố, mà chỉ là một kẻ ngốc".

Bộ ngoại giao CH Síp cũng nêu tên nghi phạm là Seif El Din Mustafa, giống với thông tin từ phía Ai Cập, đồng thời cho biết vụ việc vẫn tiếp diễn ở sân bay Larnaca.

Với sự nhầm lẫn trước đó từ cơ quan chức năng về danh tính nghi phạm, giới truyền thông vẫn tỏ thái độ nghi ngờ trước cái tên mới này.

Giáo sư QHQT, Trường kinh tế học & Khoa học chính trị London
Fawaz Gerges
Nhiều khả năng cuộc thương lượng đang được tiến hành giữa nghi phạm và một chuyên gia thương thuyết. Họ không chỉ muốn liên hệ được với tên không tặc, mà phải xây dựng được 'mối quan hệ' với hắn. Có thể họ đã bắt đầu quá trình thương thuyết ngay từ khi chiếc máy bay còn trên bầu trời CH Síp.

Cập nhật 16h47: Khi được hỏi về nguyên nhân cơ trưởng chuyến bay MS181 phục tùng yêu cầu của tên không tặc, vốn "nhiều khả năng sử dụng một thắt lưng tự sát giả", Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Mohamed Kamal cho biết đó là vấn đề "sẽ điều tra sau khi vụ việc kết thúc".

Ông này cũng tiết lộ, nghi phạm "không mang súng", đồng thời cho biết Ai Cập sẽ gửi máy bay tới để đón các hành khách.

Cuộc họp báo của Ai Cập đến đây kết thúc.

Cập nhật 16h40: Theo CNN, Ai Cập đã đính chính thông tin về đối tượng không tặc máy bay Egypt. Theo đó, nghi phạm được xác định là Seif El Din Mustafa - mang quốc tịch Ai Cập, chứ không phải Ibrahim Samaha như thông tin đã đưa trước đó.

Cuộc họp báo ở Ai Cập đã bắt đầu

Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Mohamed Hossam Kamal xác nhận chuyến bay MS181 của EgyptAir bị không tặc bởi một người đàn ông tự xưng là có thắt lưng chứa bom, yêu cầu chuyển hướng máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ hoặc CH Síp.

Có 55 người "mang nhiều quốc tịch" trên máy bay. Các quan chức chưa xác định được "chiếc thắt lưng tự sát" có tồn tại hay không, nhưng cuộc bao vây của lực lượng chức năng địa phương vẫn sẵn sàng cho tình huống nó có thật.

Hiện tại trên máy bay còn 7 người, quan chức trên cho biết, bao gồm cơ trưởng, cơ phó, 1 thành viên nữ của phi hành đoàn, 1 quan chức an ninh và 3 hành khách.

Theo ông Kamal, các yêu cầu của nghi phạm vẫn chưa được xác định, hoặc ít nhất "chưa thể công khai".

"Cho đến lúc này, chúng tôi không có thông tin về yêu cầu cụ thể nào có thể thông báo được," ông nói.

Cập nhật 16h20: Theo thông tin bất ngờ từ kênh truyền hình BBC News (Anh), người đàn ông bị xác định là không tặc, Ibrahim Samaha - giáo sư về thuốc thú y, đã lên tiếng rằng các báo cáo trước đó là không đúng sự thật.

Ông này khẳng định mình là một trong số các hành khách và lúc này đã được tự do.

Ông Samaha nói: "Chúng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi lên máy bay và ngạc nhiên khi phi hành đoàn thu hộ chiếu của mình, một hành động bất thường đối với chuyến bay nội địa.

Sau đó, chúng tôi nhận thấy máy bay lên cao hơn và phát hiện nó đang bay tới CH Síp. Đầu tiên các nhân viên nói rằng máy bay gặp vấn đề, và chỉ đến sau đó chúng tôi mới biết nó bị cướp.

Cập nhật 16h15: Theo The Guardian, người phụ nữ được xác định là vợ cũ của tên không tặc đã có mặt ở sân bay Larnaca để hỗ trợ thương thuyết.

Cập nhật 16h06: Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Alaa Yousuf xác nhận với phóng viên Ian Lee của đài CNN (Mỹ), thủ phạm vụ không tặc là Ibrahim Samaha - một công dân mang 2 quốc tịch Mỹ, Ai Cập.

Người phát ngôn của Bộ giao thông vận tải CH Síp nói với CNN, nguyên nhân Samaha thực hiện vụ không tặc là vì người vợ cũ của tên này. Vụ việc không có liên quan gì đến chủ nghĩa khủng bố.

Theo nhà chức trách CH Síp, cho đến lúc này tổng cộng 49 người đã được thả khỏi máy bay. Chính quyền địa phương cũng khẳng định đang cố gắng để "kết thúc vụ việc".

Cập nhật 15h40: Theo hãng AFP (Pháp), thêm 5 người khác, được cho là các thành viên phi hành đoàn, được thả khỏi máy bay. Một số con tin người nước ngoài vẫn bị giữ lại.

Theo tướng Hossni Hassan, có tất cả 26 người nước ngoài trên chuyến bay MS181, bao gồm 8 người Mỹ, 4 người Anh, 4 người Hà Lan, 2 người Bỉ, 1 người Pháp, 1 người Italy, 2 người Hy Lạp, 1 người Syria. 3 người nước ngoài khác vẫn chưa xác định được quốc tịch.

Số hành khách quốc tịch Ai Cập là 30 người.


Một thành viên phi hành đoàn vừa được thả khỏi chiếc máy bay A320. (Ảnh: Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Một thành viên phi hành đoàn vừa được thả khỏi chiếc máy bay A320. (Ảnh: Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Cập nhật 15h28: Phóng viên Helena Smith của The Guardian cho biết, Tổng thống CH Síp Nikos Anastasiades xác nhận tên không tặc thực hiện vụ cướp máy bay vì động cơ cá nhân.

Theo đó, ông Anastasiades nói rằng thủ phạm vụ không tặc không phải là khủng bố mà là một người gặp rắc rối trong chuyện tình cảm và đang rất muốn "đoàn tụ" với vợ cũ của mình.

"Vụ việc có liên quan tới một phụ nữ! Chúng tôi đang làm hết khả năng để các con tin được phóng thích," ông nói.

Trong khi đó, các quan chức Bộ ngoại giao Ai Cập cho hay đã nắm được các báo cáo về việc nghi phạm đòi "tị nạn chính trị" và thông tin liên quan đến vợ cũ của hắn, một người quốc tịch Síp.

"Nghi phạm này không phải là một tên khủng bố, mà chỉ là một kẻ ngốc. Bọn khủng bố rất điên cuồng nhưng chúng không ngu," các quan chức trên nói.

Các báo cáo mới tiếp tục xác định Ibrahim Samaha là một giáo sư đại học người Lebanon, thay vì "sinh viên y khoa ở Mỹ" như thông tin trước đó.


Một quan chức bước lên chiếc máy bay bị không tặc của EgyptAir. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức bước lên chiếc máy bay bị không tặc của EgyptAir. (Ảnh: Reuters)


Hình ảnh trên truyền hình Ai Cập được cho là nghi phạm không tặc Ibrahim Samaha

Hình ảnh trên truyền hình Ai Cập được cho là nghi phạm không tặc Ibrahim Samaha

Cập nhật 15h15: Phóng viên Magdy Samaan của The Telegraph cho biết, tướng Hosni Hassan - Giám đốc sân bay Burg al-Arab của thành phố Alexandria, Ai Cập - nói rằng tên không tặc là 1 sinh viên ngành y tại Đại học Atlanta, Mỹ.

Truyền thông địa phương dẫn lời các quan chức cảnh sát CH Síp cho hay, vợ cũ của Ibrahim Samaha đang được hộ tống tới sân bay Larnaca để gặp hắn.

Cảnh sát nước này cũng mô tả nghi phạm Samaha là người Lebanon, chứ không phải người Ai Cập như các báo cáo trước đó.

Cập nhật 14h50: Sky News cho hay, tên không tặc Ibrahim Samaha yêu cầu nhà chức trách cung cấp một phiên dịch viên và đòi hỏi được "tị nạn chính trị".

Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn nhà nước Ai Cập MENA cho biết tên Samaha mang quốc tịch Ai Cập.

Trong một diễn biến khác, sân bay Larnaca hiện đã bị phong tỏa, tất cả chuyến bay đến sân bay này được yêu cầu chuyển hướng đến Paphos, CH Síp.

[VIDEO] Các hành khách được thả khỏi máy bay Airbus A320 của EgyptAir

Cập nhật 14h33: Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các hành khách đang rời khỏi máy bay và được đưa lên xe bus đợi sẵn.

Trong khi đó, hãng EgyptAir đính chính có 4 người nước ngoài cùng phi hành đoàn ở lại trên máy bay, chứ không phải 5 người nước ngoài như thông báo trước đó.

Theo tờ The Telegraph (Anh), kênh truyền hình quốc gia của Ai Cập đã nêu tên nghi phạm không tặc chuyến bay MS181 là Ibrahim Samaha.


Chiếc máy bay của EgyptAir bị không tặc. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Chiếc máy bay của EgyptAir bị không tặc. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Cập nhật 14h23: Theo CNN (Mỹ), kết quả thương lượng với không tặc là tất cả hành khách quốc tịch Ai Cập đã được thả, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách người nước ngoài.

Cập nhật 14h15: Hãng EgyptAir đăng tải bằng tiếng Ả-Rập trên Twitter chính thức, cho biết cuộc thương thuyết với những tên không tặc (hiện chưa rõ chính xác số lượng) đã bắt đầu.

Theo phóng viên Helena Smith của The Guardian, không tắc đang yêu cầu cảnh sát rời khỏi khu vực sân bay Larnaca.


Cảnh sát CH Síp ở gần chiếc máy bay bị cướp. (Ảnh: Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Cảnh sát CH Síp ở gần chiếc máy bay bị cướp. (Ảnh: Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Cập nhật 14h05: Theo AP, kẻ cướp máy bay Ai Cập đã cho phép phụ nữ và trẻ em được rời máy bay. Một số hành khách đã được nhìn thấy đang đi xuống.

Theo đài truyền hình CH Síp, tổng tộng 20 người đã được thả khỏi chiếc Airbus.

Cập nhật 13h58: Reuters (Anh) dẫn thông tin từ Bộ hàng không Ai Cập cho biết, vụ không tặc xảy ra khi phi công của chuyến bay MS181 bị đe dọa bởi 1 hành khách, được cho là có đeo dây lưng thuốc nổ.

Tờ Cyprus Mail (CH Síp) dẫn lời người phát ngôn của cảnh sát nước này, Andreas Angelides, nói rằng chiếc Airbus A320 đã bị không tặc chiếm quyền kiểm soát trước khi chuyển hướng tới Larnaca.

Hiện chưa có thông tin về đòi hỏi từ phía tên không tặc, hoặc dấu hiệu cho thấy kẻ này là thành viên của một tổ chức nào đó.

Phóng viên Helena Smith của tờ The Guardian cho hay, cuộc thương lượng giữa nhà chức trách CH Síp với không tặc sắp được tiến hành.

Diễn biến vụ việc


Thông báo của EgyptAir xác nhận chuyến bay MS181 bị không tặc

Thông báo của EgyptAir xác nhận chuyến bay MS181 bị không tặc

Theo AP, chiếc máy bay chở 82 hành khách của Ai Cập bị cướp đã hạ cánh xuống sân bay Larnaca ở Cộng hòa Síp, theo yêu cầu của không tặc. Trên máy bay bị nghi có bom.

Trong khi đó, thông tin từ hãng Sky News nói rằng máy bay của hãng EgyptAir bị cướp bởi "ít nhất một người đàn ông có vũ khí" trong chuyến bay nội địa từ Alexandria tới Cairo và có "khoảng 80, 81 hành khách".

Tuy nhiên, theo The Guardian (Anh), một thông báo từ nhà chức trách hàng không dân dụng Ai Cập nói rằng chuyến bay bị không tặc, mang số hiệu MS181, chỉ chở 55 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn.

Lực lượng cứu hộ địa phương đã có mặt tại sân bay Larnaca trước khi chiếc máy bay Airbus A320 hạ cánh vào khoảng 8h46 sáng (giờ địa phương).

Theo Channel NewsAsia, hãng Egpypt Air chuẩn bị đưa ra một thông báo đầy đủ về vụ việc.


Hình ảnh được RT (Nga) dẫn từ một trang Twitter, được cho là tại hiện trường vụ không tặc ở sân bay Larnaca, Cộng hòa Síp.

Hình ảnh được RT (Nga) dẫn từ một trang Twitter, được cho là tại hiện trường vụ không tặc ở sân bay Larnaca, Cộng hòa Síp.


Hình ảnh trên bản đồ từ trang Flight Radar 24 cho thấy chuyến bay MS181 của EgyptAir đã hạ cánh tại sân bay Larnaca. (Ảnh: Twitter)

Hình ảnh trên bản đồ từ trang Flight Radar 24 cho thấy chuyến bay MS181 của EgyptAir đã hạ cánh tại sân bay Larnaca. (Ảnh: Twitter)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại