Mật vụ Anh coi cựu Thủ tướng Tony Blair là “kẻ phản bội”

Đức Dũng |

Theo kênh truyền hình NTV của Nga, giới mật vụ Anh đã tỏ ra rất bức xúc với những lời phát biểu trên của ông Blair, đồng thời đại diện giới mật vụ Anh lên tiếng cáo buộc ông Tony Blair là “kẻ phản bội”.

Đại diện của các cơ quan mật vụ Anh mới đây đã lên tiếng cáo buộc cựu Thủ tướng Anh Tony Blair là “kẻ phản bội” khi ông này thừa nhận Anh và Mỹ đã can thiệp vào Iraq năm 2003 là do phải nhận những tin tình báo không chính xác về việc Iraq sử dụng vũ khí hóa học.

Trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền của CNN mới đây, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã lên tiếng thừa nhận rằng chính chiến dịch lật đổ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2003 “không thể nói là không liên quan đến tình hình hiện tại ở Trung Đông” (Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS bành trướng tại Trung Đông như hiện nay).

Theo ông Tony Blair, sở dĩ Anh và Mỹ đã tiến hành lật đổ chế độ Saddam Hussein năm 2003 là do “nhận được những thông tin tình báo không chính xác”.

“Tôi xin lỗi vì những thông tin tình báo không chính xác.

Tôi cũng xin lỗi vì những sai lầm trong việc hoạch định chính sách và sai lầm về những nhận định của chúng tôi về những gì sẽ xảy ra sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ” - ông Blair thừa nhận.

Theo kênh truyền hình NTV của Nga, giới mật vụ Anh đã tỏ ra rất bức xúc với những lời phát biểu trên của ông Blair, đồng thời đại diện giới mật vụ Anh lên tiếng cáo buộc ông Tony Blair là “kẻ phản bội”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại