"Trong cuộc họp, IS suy tính quốc gia nào sẽ sụp đổ đầu tiên..."

Thùy Trang |

Có vẻ mất đi Palmyra cũng sẽ không mấy ảnh hưởng tới sự phát triển của IS, bởi từ lâu, mục tiêu chiến lược của tổ chức này đã được chuyển hướng.

9 ngày trước khi tấn công Paris, các chỉ huy của IS đã tụ họp tại Syria để lắng nghe tuyên truyền về chiến lược mới của tổ chức: gieo rắc nỗi khiếp sợ lên toàn bộ châu Âu.

Trong giai đoạn then chốt đối với sự phát triển của tổ chức, IS nhận thức được rằng phải tăng cường, hay "xuất khẩu" các cuộc bạo loạn sang châu Âu. Và ngay lập tức, hơn 200 chiến binh khắp lục địa này chuyển sang tư thế sẵn sàng nhận lệnh hành động.

Chi tiết cuộc họp đã được hai thành viên của IS thuật lại với nhà báo Martin Chulov của The Guardian. Cả hai đều khẳng định rằng có thể cảm nhận được viễn cảnh ngọt ngào về ngày vinh quang thấm đượm trong không gian nhỏ bé tại Tabquah đầu tháng 11 năm ngoái.

Các chỉ huy tuyên bố rằng, tổ chức này sẽ chuyển hướng sang các thủ đô của châu Âu, và đã tiến hành điều động các chiến binh ngoại quốc về nước nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công.

Động thái trên đã đánh dấu bước chuyển mình quyết định của IS, nhà báo Martin Chulov viết.

Nhóm khủng bố này không còn tập trung bảo vệ những vùng lãnh thổ đã chiếm được tại Syria và Iraq, bởi mục tiêu đó gần như bất khả thi do hệ thống tình báo tinh vi cũng như sự chống trả từ 14 lực lượng không quân khác nhau.

Thay vào đó, IS giờ nỗ lực, và đã đủ khả năng tấn công thẳng vào trái tim châu Âu.


Trong cuộc họp, lãnh đạo IS tuyên bố sẽ chuyển hướng sang tấn công các thủ đô của châu Âu. Ảnh: Getty

Trong cuộc họp, lãnh đạo IS tuyên bố sẽ chuyển hướng sang tấn công các thủ đô của châu Âu. Ảnh: Getty

Trước đây, những phương tiện phục vụ mục tiêu đó đã nhiều lần được tuồn qua biên giới lỏng lẻo của châu Âu. Đồng thời, tuyến đường từng trung chuyển hàng nghìn người tỵ nạn Syria và Iraq cũng giúp cho không ít thành viên IS trà trộn tiến vào vào lục địa này

Có thể nói, về bản chất, IS đang dần chuyển từ chiếm đóng các vùng lãnh thổ địa lý sang kiểm soát tâm lý người dân.

Dù không hề từ bỏ những vùng đất đã giành được tại Iraq và Syria, ưu tiên hàng đầu của Nhà nước tự xưng này giờ đây là mở rộng ảnh hưởng sang cộng đồng châu Âu.

Mục tiêu trên sẽ được thực hiện theo hai cách. Thứ nhất, bằng các đơn vị quân đội cam kết liên minh với tổ chức, hiện đang xây dựng lực lượng ở Ai Cập, Malaysia, Indonesia, Libya và Yemen.

Thứ hai, quan trọng hơn cả, là việc khoảng 25.000 chiến binh từng rời bỏ quê hương tới Iraq và Syria, nay sẽ quay về nước và trở thành những cận vệ tuyến đầu của "thế hệ chiến binh Hồi giáo toàn cầu tiếp theo".

Họ lập thành những đơn vị riêng và sẽ nằm vùng chờ mệnh lệnh. Các lãnh đạo của IS, vốn luôn tìm kiếm mục tiêu khủng bố ở khắp mọi nơi, giờ chuyển sang tập trung tiến hành gây bạo loạn tại các quốc gia như Ý, Bỉ, Pháp, Đức và Anh.

"Họ nói rằng nước Anh là khó tiếp cận nhất. Nhưng Bỉ thì rất dễ dàng. Tây Ban Nha cũng được nhắc tới, nhưng không nhiều như những nước kia" - một thành viên của IS cho biết.

Sáu tháng qua, IS đã bị tước mất khoảng 30% lãnh thổ tổ chức này nắm quyền kiểm soát. Đến cuối năm 2016, con số đó chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.


Thành phố cổ Palmyra, viên ngọc quý của IS, đã bị quân đội chính phủ Syria giành lại. Ảnh: RT

Thành phố cổ Palmyra, viên ngọc quý của IS, đã bị quân đội chính phủ Syria giành lại. Ảnh: RT

Mosul, nơi phong trào nổi dậy đơn lẻ của IS lớn mạnh thành mối hiểm họa đối với cả khu vực, nay cũng đang bị đe dọa bởi lực lượng quân đội Iraq do Mỹ chống lưng.

IS đã sớm hiểu ra rằng lãnh thổ địa lý không phải phương thức để đạt được mục đích tối thượng mà tổ chức hướng tới, chính là lan tỏa tầm ảnh hưởng về cả chiều rộng và chiều sâu.

Một thành viên cho biết các lãnh đạo cấp cao của IS hiểu tường tận cấu trúc chính trị châu Âu và nỗi lo sợ trong tâm trí mỗi người dân nơi đây. IS tin rằng cộng đồng châu Âu rất dễ bị những cảnh tượng tàn bạo làm cho suy yếu.

"Trong cuộc họp, họ suy tính về việc quốc gia nào sẽ sụp đổ đầu tiên và ý nghĩa của việc đó. Họ cho rằng những cuộc tấn công quy mô lớn sẽ gây áp lực cho EU và thậm chí cả NATO. Đây chính là viễn cảnh lý tưởng nhất" - tên này nói.

Theo ông Chulov, dù rõ ràng đang yếu thế hơn về mặt quân sự tại một số khu vực, IS đang tới gần các mục tiêu chiến lược của tổ chức hơn bao giờ hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại