Ly khai tính gặp "chủ gánh xiếc" để bàn chuyện lâu dài ở Ukraine

My Lan |

Một thủ lĩnh ly khai Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng khi Kiev đàm phán thành công hợp đồng cung cấp vũ khí và liên tục trễ hẹn với các điều khoản theo thoả thuận chung.

Người đứng đầu nhà nước cộng hoà Lugansk tự phong Igor Plotnitsky ghi nhận rằng, đã có một vài bước đột phá trong các cuộc đàm phán của nhóm Liên lạc về việc giải quyết tình hình ở Ukraine.

"Trong khi trước đây toàn là hiểu lầm, thì ít nhất giờ đây Ukraine - được sự thúc ép của các quốc gia trung gian bảo lãnh - bao gồm Nga, Pháp và Đức, đã thể hiện sự quan tâm của mình ở mức nhất định.

Họ đã bắt đầu liên lạc, phản hồi, mặc dù tất cả đều không đúng hạn".

Ông Plotnitsky cáo buộc trong khi ly khai đã rút hoàn toàn vũ khí khỏi ranh giới, thì Kiev liên tục đưa ra các lời bào chữa cho sự trễ hẹn của mình, mục đích là nhằm cất giấu và bảo quản vũ khí nhằm sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Đặc biệt, ông này bày tỏ sự thắc mắc của mình với những tuyên bố mới đây của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Cụ thể, ông Poroshenko thông báo, Kiev đã đạt được thoả thuận cung cấp vũ khí với 11 nước EU, bao gồm cả vũ khí sát thương, đồng thời khẳng định, EU và Mỹ sẽ hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine nếu cần.

Thủ lĩnh ly khai Plotnitsky bức xúc: "Câu hỏi được đặt ra là, vì sao họ cần vũ khí nếu chúng ta cùng nhau ngừng bắn, và Kiev là người đầu tiên kêu gọi hoà bình. Chúng tôi đã thấy thói ăn ở hai lòng, ý định lừa phỉnh, thoái thác.

Chúng tôi nhận ra rằng họ không thể hành động khác được, họ chỉ là những anh hề trong rạp xiếc, chủ của họ ở nước ngoài. Về lâu dài, chúng tôi chắc phải nói chuyện với người đứng đầu gánh xiếc".

Hãng tin Nga Itar Tass cho hay, theo điều 4 của thoả thuận Minsk, Kiev đồng ý rằng trong vòng 30 ngày, tức là đến ngày 14/3, Verkhovna Rada quốc hội Ukraine sẽ thông qua dự luật về quyền tự trị tại những phần nhất định tại Donbass.

Tuy nhiên, Ukraine đã không thể hoàn thành đúng hạn.

Sự chậm trễ này đã khiến 2 thủ lĩnh ly khai ở Donetsk và Lugansk là Alexander Zakharchenko Igor Plotnitsky lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francis Hollande, gia tăng áp lực lên giới lãnh đạo Ukraine để buộc họ thực thi thoả thuận Minsk.

Trên thực tế, Tổng thống Ukraine ngày 14/3 mới trình lên quốc hội dự luật này và dự kiến, tới ngày 17 - 18/3, Ukraine mới tiến hành biểu quyết và đi đến quyết định cuối cùng.

Đặc phái viên của nước Cộng hoà Donetsk tự xưng Denis Pushilin tuyên bố, việc tổ chức cuộc gặp của nhóm Liên lạc nhằm ổn định tình hình ở Ukraine sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu Kiev chưa thông qua văn bản về lãnh thổ của Donbass, cho khu vực này hưởng quyền tự trị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại