Lại thêm 1 máy bay MH của Malaysia Airlines gặp sự cố

Chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH198 đã buộc hạ cánh khẩn xuất sân bay Kuala Lumpur ngay khi vừa cất cánh.

MH198 quay vội trở lại sân bay Kuala Lumpur, hạ cánh an toàn sau khi phi hành đoàn phát hiện gặp trục trặc kỹ thuật nhưng chưa công bố rõ chi tiết.

Theo AFP, chuyến bay mang số hiệu MH198 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đến Hyderabad (Ấn Độ) khởi hành từ rạng sáng nay. Tuy nhiên ngay sau khi cất cánh phi công chiếc Boeing 737-800 phát hiện trục trặc kỹ thuật trong hệ thống bay tự động.

Máy bay Malaysia Airlines. Ảnh: Reuters
Máy bay Malaysia Airlines. Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay buộc phải quay lại Kuala Lumpur. Trước khi hạ cánh, cơ trưởng chuyến bay phải điều khiển máy bay bay vòng vòng trên bầu trời suốt bốn giờ để đốt nhiên liệu nhằm tránh nguy cơ va chạm mạnh với mặt đất và cháy nổ.

“Sự cố kỹ thuật trên không ảnh hưởng gì đến an toàn của máy bay, hành khách. Tuy nhiên, như một biện pháp phòng ngừa, tránh rủi ro, phi công đã cho máy bay quay trở lại” – Malaysia Airlines nói. Tất cả hành khách trên chuyến bay này được hỗ trợ ăn, nghỉ tại các khách sạn gần sân bay để chờ đợi chuyến tiếp theo.

Chuyến bay MH198 được dời thành MH198D và rời Kuala Lumpur vào trưa nay. Thông tin ban đầu về việc hạ cánh khẩn được đăng tải trên Flightradar24.com

Năm 2014 là một năm vô cùng đen đủi đối với Malaysia Airlines. Hai chuyến bay không may của Malaysia Airlines là MH370 và MH17 đã khiến hãng hàng không này lâm vào rắc rối triền miên.

Thời gian qua, một số chuyến bay của Malaysia Airlines cũng liên tiếp gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp. Rất may là chưa có tai nạn nghiêm trọng nào khác xảy ra. Tình hình tài chính của Malaysia Airlines cũng đang rất khó khăn.

Ước tính hãng hàng không này đã lỗ 96,5 triệu USD trong quý 2-2014. Giới chuyên gia hàng không dự báo Malaysia Airlines đang đối mặt với một tương lai hết sức u ám.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại