Căng thẳng Ukraine - Nga leo thang sau vụ tấn công Donetsk

AFP nhận định thỏa thuận ngừng bắn 9 ngày đang đứng trước cuộc thử nghiệm mới khi các tay súng thuộc lực lượng ly khai tổ chức hai đợt tấn công vào sân bay Donetsk nhưng thất bại.

Reuters cho biết tối ngày 12-9 một nhóm các tay súng vũ trang với sự hỗ trợ của 6 xe tăng và xe bọc thép bất ngờ tiến vào sân bay Donetsk. Sau khi bị đẩy lùi đợt 1, nhóm này tiếp tục pháo kích một số khu vực xung quanh sân bay.

Bên cạnh đó, Nga tiếp tục làm dấy lên những căng thẳng bằng cách gửi một đoàn xe tải 220 chiếc vào thành phố Luhansk ở phía đông Ukraine – khu vực mà quân ly khai chiếm đóng. Đoàn xe mang theo 2.000 tấn hàng hóa như thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu diesel, máy phát điện và nhu yếu phẩm.

Tuy Nga nói rằng đoàn xe dùng cho mục đích viện trợ quân sự nhưng chưa bao giờ cho phép các tổ chức thuộc Liên minh châu Âu hay lính Ukraine tại biên giới kiểm tra.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới không tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir bất chấp nỗ lực của ông Putin trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt một cuộc chiến tranh đã kéo dài 5 tháng và khiến hơn 2.700 người thiệt mạng tại miền đông Ukraine.

“Mục tiêu của ông ta là toàn bộ Ukraine… Ông ấy muốn loại bỏ Ukraine như một nhà nước độc lập. Ông ấy muốn khôi phục lại Liên Xô”, Thủ tướng Yatsenyuk cáo buộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại