Triều Tiên bất ngờ ngỏ lời "mời gọi" Trung Quốc

Hải Võ |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát đặc khu kinh tế sát Trung Quốc được xem là động thái "đánh tiếng" với Bắc Kinh.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) dẫn nguồn báo đảng Triều Tiên Rodong Sinmun hôm 18/9 cho hay, lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un gần đây đã có chuyến thị sát thành phố Rason ở giáp biên giới với Trung Quốc để kiểm tra tình hình phục hồi sau trận lụt do bão Goni hồi tháng 8.

Tuy nhiên, việc ông Kim tới thăm đặc khu kinh tế Rason cũng được giới quan sát đánh giá là tín hiệu thiện chí gửi tới Bắc Kinh, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế Trung-Triều vốn đang đình trệ.

Đồng thời, Tân Hoa Xã cho biết, một đoàn chuyên gia Triều Tiên mới đây đã được cử tới Trung Quốc để tham dự "Diễn đàn Đồ Môn Giang", đối thoại cùng các học giả Trung Quốc về vấn đề phát triển khu vực kinh tế mậu dịch Rason.

Các học giả Triều Tiên tới Trung Quốc năm nay đều đến từ ĐH tổng hợp Kim Nhật Thành, Triều Tiên.

Đặc biệt, tại diễn đàn trên, các học giả Triều Tiên đề cập tới chiến lược "1 vành đai 1 con đường" mà Trung Quốc đang triển khai và bày tỏ sự quan tâm lớn.

Một vành đai, Một con đường (hay "Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường") là một chiến lược phát triển kinh tế đa quốc gia của Trung Quốc thông qua hai kế hoạch lớn: "Vành đai Kinh tế Con đường tơ lụa" trên đất liền và "Con đường tơ lụa trên biển".

Giáo sư kinh tế học Kim Myung Soo giới thiệu, chế độ thuế của Triều Tiên chỉ có 7 loại thuế, rất ít so với các quốc gia khác và có ưu thế vượt trội là thuế suất rất thấp.

Bà Kim cho biết, ngay cả người Hàn Quốc cũng được chào đón đầu tư vào nước này. "Nếu đã có cơ chế khích lệ thì người mang quốc tịch nào cũng được hoan nghênh", bà nói.

Phó giáo sư luật Baek Il Sung cho hay, Hiến pháp Triều Tiên và Luật đầu tư cho người nước ngoài đều bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư. "Cho dù phải tịch thu tài sản vì ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia Triều Tiên thì cũng có quy định liên quan."

Bà Kim Myung Soo cũng "trấn an" các chuyên gia Trung Quốc trước nghi ngại về cách thức xử lý của Bình Nhưỡng khi phát sinh "các tình huống đặc thù" như... chiến tranh.

"Chính sách của chúng tôi phù hợp với thực tế và sẽ tuân thủ các chế độ liên quan, mong mọi người 'yên tâm 120 lần'", bà Kim khẳng định và thêm rằng, Bình Nhưỡng hy vọng cộng đồng quốc tế giảm bớt thái độ nghi ngờ.


Ông Kim Jong Un (áo trắng) thị sát khu vực gặp thiên tai ở thành phố Rason. Ảnh: Xinhua

Ông Kim Jong Un (áo trắng) thị sát khu vực gặp thiên tai ở thành phố Rason. Ảnh: Xinhua

Cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc ĐH Cát Lâm, Trung Quốc Chu Hiển Bình cho rằng, Triều Tiên chú trọng tuyên truyền chính sách ưu đãi và mở cửa, nhưng cần phải cho thế giới thấy được "ít nhất 1 trường hợp thành công".

Đối với vấn đề hợp tác quốc tế ở khu vực Đồ Môn Giang - gần biên giới Trung-Triều - và chiến lược "1 vành đai 1 con đường", Diễn đàn nói trên nhận định khu vực này đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có.

Sự đánh giá và nhận thức của các học giả Triều Tiên đối với chiến lược toàn cầu của ông Tập Cận Bình cũng được phía Trung Quốc hết sức quan tâm.

Theo bà Kim Myung Soo, nếu chỉ thông qua truyền thông chính thống của chính phủ Triều Tiên thì chỉ thấy được Bình Nhưỡng chưa đi thảo luận sâu và đi đến nhận thức chung.

"Chúng tôi vẫn cần tư duy sâu hơn nữa." - bà Kim chia sẻ.

Học giả Choe Eun Gwang của Triều Tiên nói, cấp lãnh đạo Triều Tiên chưa công khai quan điểm về việc có tham gia "1 vành đai 1 con đường" hay không, nhưng "chúng tôi còn nhiều không gian để nghĩ về vấn đề này".

Trước sự "đánh tiếng" của phía Triều Tiên, ông Chu Hiển Bình "khuyên" Bình Nhưỡng "có động thái tích cực, đề ra phương án cụ thể".

"Giới chuyên gia Triều Tiên nên nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra kiến nghị đối với các cơ quan chức năng" - ông Chu cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại