Khủng bố ở Paris: Nghị sĩ Ukraine khuyên Pháp... điều tra Nga

Quang Huy |

Tờ Lenta (Nga) ngày 15/11 đưa tin, Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ kiêm đại biểu Quốc hội Ukraine Anton Gerashenko cáo buộc Nga có liên quan tới các vụ tấn công ở Paris hôm 13/11.

Theo Lenta, thông tin này được ông Gerashenko viết trên Facebook cá nhân vào hôm thứ Bảy (14/11).

"Tôi khuyên các cơ quan an ninh Pháp theo dõi rất kỹ càng toàn bộ mắt xích, từ những kẻ trực tiếp thực hiện cho tới những kẻ đặt hàng các vụ thảm sát kinh khủng này.

Ai mà biết được các cơ quan tình báo Nga có dính líu tới những vụ khủng bố này hay không?", ông Gerashenko viết.

Ông này cho rằng cuộc chiến tại Syria, Iraq và Lybia đã diễn ra từ lâu, nhưng chỉ bắt đầu từ năm nay, dòng chảy người nhập cư tới Châu Âu mới tăng lên gấp vài chục lần.

Theo Gerashenko, "họ chính là những người được các cơ quan tình báo Nga hỗ trợ về vật chất và tổ chức".

Nghị sĩ Ukraine cũng cáo buộc bằng cách này, Moscow đang cố gắng kéo sự chú ý của các nước Châu Âu ra khỏi cuộc xung đột miền Đông Ukraine và "đạt được quyết định bãi bỏ hoặc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt kinh tế".


Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko

Hôm 6/10/2015, ông Gerashenko từng đề nghị bất kỳ ai có bất cứ thông tin nào về những công dân Nga tham gia vào các hành động quân sự tại Syria thì chuyển cho một trong những trang thông tin điện tử Ukraine.

Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới ông Anton Gerashenko với tội danh "Công khai kêu gọi thực hiện hành vi khủng bố hoặc công khai ủng hộ chủ nghĩa khủng bố".

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga đề xuất trao tặng huân chương Judas - huân chương của Nga từ thời Pier Đại Đế, nhưng chưa bao giờ trao tặng cho ai (Judas là một trong 12 tông đồ và là kẻ phản bội Chúa Jesus).

Theo Lenta, cũng chính ông Gerashenko đã đăng tải trên Facebook những tài liệu mà ông này tố là "kế hoạch tấn công Ukraine của Bộ Tổng tham mưu Nga" hồi tháng 6, nhưng đã bị Bộ quốc phòng Nga bác bỏ và chỉ trích mạnh mẽ.

Kênh truyền hình Nga Zvezda hôm 15/11 cho hay, chuyên gia truyền thông Nga Anatoly Sharyi đã tập hợp một loạt các thông tin từ các phương tiện truyền thôn Ukraine.

Ông Sharyi chỉ ra, các cơ quan thông tấn này gần như luôn cáo buộc Nga dính líu tới mọi thảm hoạ diễn ra trên khắp thế giới.

Cơ quan thông tấn buộc tội Nga nhiều nhất, theo lời ông Anatoly Sharyi, chính là kênh truyền hình của nhà tài phiệt Ukraine Igor Kolomoyskyi.

Thậm chí, theo nhiều đơn vị truyền thông của Ukraine, Nga còn liên quan tới vụ tấn công toà soạn Tạp chí Charlie Hebdo hồi tháng 1/2015, vụ xả súng nhằm vào chiếc xe buýt ở Volnovakha hôm 13/1/2015, vụ ám sát nhà báo Buzina... và nhiều vụ án khác.

Các vụ khủng bố mới đây tại Paris cũng không nằm ngoài danh sách những lời buộc tội này. Theo ông Sharyi, kênh truyền hình Trung ương Kiev tích cực tuyên truyền về đề tài này và buộc tội các cơ quan tình báo của Nga.

Hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Pháp tối 13/11 (giờ địa phương) đã cướp đi mạng sống của ít nhất 129 người và khiến 352 người bị thương tại Paris. 7 kẻ đánh bom tự sát đã thiệt mạng, trong khi nhà chức trách tiếp tục truy tìm những kẻ tẩu thoát.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm các vụ tấn công.

Cả Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng Thủ tướng Manuel Valls đều đã "tuyên chiến" với IS và thề sẽ "tiêu diệt" những kẻ đứng sau "tội ác man rợ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 đã kêu gọi quốc tế đoàn kết thực sự để triển khai hiệu quả cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Pháp trong cuộc điều tra truy tìm những kẻ đứng sau thảm kịch tại Paris.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại