IS tuyên bố bắn hạ máy bay liên quân

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) khẳng định đã bắn hạ một máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu trên bầu trời miền bắc Syria, đồng thời bắt giữ một phi công người Jordan.

“Chúng tôi xác nhận thông tin các tay súng IS bắt giữ một phi công Ả Rập (không phải người Syria) sau khi bắn hạ máy bay của người này bằng tên lửa đối không gần TP Raqqa” - tờ Daily Mail dẫn thông báo ngày 23-12 của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria.

Chi nhánh IS ở Raqqa đã đăng tải nhiều hình ảnh trên các website thánh chiến, khoe chiến tích cầm giữ viên phi công với chú thích “giặc lái” này là một người Jordan.

Raqqa là “thủ đô” của IS sau khi tuyên bố thành lập với tên gọi mới hồi tháng 6.

Chính phủ Jordan chưa có phản ứng với thông tin trên, theo đài BBC. Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là máy bay liên quân đầu tiên bị IS bắn hạ.

Vào tháng 10, đài CBS đưa tin IS đang sở hữu MANPADS, một loại tên lửa đối không vác vai.

Hình ảnh IS khoe bắt được phi công nười Jordan. Ảnh: Twitter

Hình ảnh IS khoe bắt được phi công nười Jordan. Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích IS tại Syria kể từ ngày 23-9. Ả Rập Saudi, Jordan, Bahran và Các Tiểu vương quốc thống nhất (UAE) tham gia không kích trong khi Qatar giữ vai trò hậu cần.

Trong tuần qua, lực lượng tự vệ người Kurd ở Iraq đã giao tranh với IS để giải phóng thị trấn miền bắc Sinjar mà các tay súng cực đoan đánh chiếm hồi tháng 8.

Đà tiến mạnh mẽ của IS đã gây ra nỗi lo sợ đặc biệt tại miền bắc Iraq, nơi phần lớn cư dân là người thiểu số Yazidi, vốn bị các tay súng cực đoan theo Hồi giáo dòng Sunni xem là dị giáo.

Hàng trăm người đã bị giết hại, hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái bị các tay súng bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục hoặc bị gả bán cho những người ủng hộ IS ở Iraq và Syria.

Hàng ngàn người Yazidi khác chạy lên núi Sinjar nhìn xuống thị trấn. Họ bị bỏ đói và không được bảo vệ trong nhiều tuần lễ trước khi được giải cứu.

Phần nhiều trong số họ được những người Kurd ở Syria cứu thoát. Hiện các tay súng người Kurd ở Iraq đang tung chiến dịch đẩy lùi IS tại khu vực gần biên giới với Syria.

IS cũng phạm nhiều tội ác tại những khu vực do chúng kiểm soát, bao gồm xử tử tập thể các binh sĩ bị bắt và công khai chặt đầu các con tin bao gồm các nhà báo và nhân viên cứu trợ phương Tây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại