IS bất ngờ cấm tung video chặt đầu để 'tránh gây tổn thương cảm xúc trẻ em'

V.L |

Lãnh đạo lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vừa cấm việc tung ra các đoạn video chặt đầu, bởi ông này cho rằng chúng gây 'ảnh hưởng xấu' tới hình ảnh của nhóm khủng bố.

Theo tờ Mirror, al-Baghdadi đã gửi một lá thư tới tất cả văn phòng báo chí của IS, nói rằng phải ngừng ngay việc công bố các đoạn video rùng rợn.

Al-Baghdadi đưa ra quyết định trên để tránh không làm phật ý những người Hồi giáo khác, cho rằng các đoạn video chặt đầu rùng rợn khiến con họ sợ hãi.

Nhưng chính trị gia kiêm luật sư nhân quyền Ferid Hisso của Syria cảnh báo rằng IS sẽ không ngừng các hoạt động tàn bạo, phi nhân tính, diễn ra trong vùng đất chúng nắm quyền kiểm soát.

"Thay vì cấm công bố các đoạn video, al-­Baghdadi cần phải cấm các tội ác đứng sau những đoạn video ấy" - ông nói.

Lệnh cấm được đưa ra ngay sau khi xuất hiện một đoạn video cho thấy một chiến binh nhí của IS cắt đầu một quân nhân Syria ở thành phố Palmyra .

IS đã sản xuất và công bố hàng chục đoạn video về cảnh giết người, chặt đầu nạn nhân, tuy nhiên đây là lần đầu tiên có chuyện một đứa trẻ trực tiếp thực hiện hành động kinh khủng này.

Có tin nói lệnh cấm của al-Baghdadi chỉ áp dụng với các đoạn video nghiệp dư, do chiến binh IS ghi lại bằng điện thoại thông minh.

IS đã rất tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội.

Các đoạn video hành quyết "chính thức" do lực lượng này công bố thường được dàn dựng, chỉnh sửa hết sức chuyên nghiệp, khiến tác động tâm lý do chúng gây ra càng trở nên khủng khiếp hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại