Internet vừa bất ngờ "sống lại" ở Triều Tiên

Đức Huy |

Sau 9 tiếng đồng hồ "đứt mạng", Triều Tiên đã khôi phục được đường truyền internet trong nước.

Theo thông tin từ công ty kiểm soát chất lượng Internet toàn cầu Dyn Research, Triều Tiên đã phục hồi được hệ thống Internet vào sáng nay, 23/12, sau 9 giờ đồng hồ "đứt mạng".

Sự cố này xảy ra trong bối cảnh những màn "đấu khẩu" qua lại giữa phía Mỹ và Triều Tiên, sau khi Washington cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công và đánh cắp dữ liệu của hãng làm phim Sony Pictures.

Tuy chưa xác định được nguyên nhân hay thủ phạm cụ thể, nhưng các chuyên gia cho rằng việc internet ở Triều Tiên đột ngột gặp vấn đề không phải do ngẫu nhiên.

"Các sự cố thường chỉ xảy ra đơn lẻ chứ không theo hệ thống và kéo dài như vụ việc này. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Triều Tiên là nạn nhân của một cuộc tấn công", Doug Madory, Giám đốc phân tích Internet tại Dyn Research, phát biểu trên CNN.

"Cứ như thể mọi đường dẫn đến Triều Tiên đột ngột biến mất vậy", Ông Matthew Prince, Chủ tịch công ty kiểm soát chất lượng và an ninh mạng CloudFlare, miêu tả về sự cố này.

Cũng theo ông Prince, nếu đây đúng là một vụ tấn công, thì nhiều khả năng thủ phạm là "một tên nhóc 15 tuổi" chứ không phải là chính quyền Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại