Hàng trăm gia đình Myanmar bị cảnh sát đẩy ra khỏi nhà

Anh Thư |

Hàng trăm gia đình Myanmar rơi vào cảnh màn trời chiếu đất ngày 26-1 khi các nhân viên chính phủ dùng máy đào đất san phẳng khu nhà ổ chuột tại thành phố Yangon.

AFP cho biết sự việc diễn ra trong bối cảnh việc giành quyền sở hữu đất tại thành phố đang phát triển nhanh về công nghiệp này đang diễn ra quyết liệt.

Các cư dân la hét trong màn mưa khi cố gắng cứu lấy số tài sản ít ỏi bên trong nhà khi các máy đào đất phá thủng lớp vách tre, mái tôn của dãy nhà ổ chuột nằm sát bên một nhà máy bia thuộc sở hữu của quân đội Myanmar ở phía bắc Yangon.

"Lực lượng cảnh sát bắt đầu phá hủy các ngôi nhà từ sáng. Mọi thứ đều ướt và hai đứa con của tôi phải chịu lạnh trong màn mưa" - nông dân Kyi Kyi Win (29 tuổi) cho biết.

Bà mẹ của hai đứa con Kyi Win cho biết đã sống trong khu vực này suốt 19 năm qua và cơ quan chức năng chỉ thông báo trước 1 ngày cho cư dân trong khu vực để tự nguyện di dời trước khi tiến hành tháo dỡ trong hôm qua.

AFP cho biết chính quyền Yangon, lực lượng cảnh sát thành phố và văn phòng tổng thống Myamar đều từ chối bình luận về việc tháo dỡ và trục xuất người dân Yangon khỏi nơi ở.

Yangon là thành phố lớn nhất Myanmar, đang thu hút đầu tư để thực hiện các cải cách kinh tế và chính trị trong khi các công trình xây dựng mọc lên như nấm bên cạnh xe ngoại nhập, diện thoại di động...

Tuy nhiên sự thay đổi đã làm nổ ra các cuộc tranh chấp khi nhà nước có quyền sở hữu hợp pháp tất cả đất đai và quân đội bị cáo buộc thâu tóm đất.

Việc dàn xếp các cuộc tranh giành đất đai, đặc biệt khi quân đội Myanmar còn quyền lực là một trong những thách thức lớn đối với chính phủ mới do đảng của bà Aung San Suu Kyi dẫn dắt.

Nghị sĩ Thet Thet Khine thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cho biết việc đuổi người dân khỏi nhà của họ là chuyện thường diễn ra và sẽ là một thách thức lớn.

"Sẽ mất một thời gian để giải quyết vấn đề một cách công bằng" - bà Khine đánh giá.

Các nghị sĩ đảng NLD sẽ chính thức tham gia quốc hội Myanmar vào tuần sau theo kết quả của cuộc bầu cử hồi tháng 11-2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại