Hai tuyên bố "bất thường" của ông Tập ở Mỹ làm HQ khấp khởi mừng

My Lan |

Những cảnh báo bất thường của ông Tập là dấu hiệu cho thấy tư duy chiến lược của Trung Quốc đối với Triều Tiên có thể thay đổi, theo Yonhap.

Trong cuộc họp báo chung được tổ chức sau các buổi hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định Trung Quốc cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên trong hòa bình.

Ông Tập còn tuyên bố: "Chúng tôi phản đối bất cứ hành động nào gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ".

Hãng thông tấn nhà nước Hàn Quốc Yonhap tin rằng, mặc dù ông Tập không hề nhắc tới Triều Tiên, song tuyên bố này rõ ràng là lời cảnh báo tới Bình Nhưỡng về các vụ thử hạt nhân.

Yonhap nhận định, việc một lãnh đạo Trung Quốc công khai đưa ra cảnh báo như vậy là điều rất bất thường, dù rằng trước đó, Bắc Kinh đã miễn cưỡng buông lời chỉ trích Triều Tiên và thường xuyên thúc giục các bên kiềm chế, cùng nhau giải quyết xung đột.

Thêm một điều bất thường nữa, theo hãng thông tấn Hàn Quốc, là ông Tập đã không kêu gọi sớm nối lại đàm phán 6 bên - vốn đã bị ngừng trệ từ rất lâu - về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Mỹ Wall Street Journal hôm thứ Ba, ông Tập cũng khẳng định, lập trường của Trung Quốc về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là "rõ ràng và vững chắc".

Hãng thông tấn Hàn Quốc
Yonhap
Những thay đổi này làm dấy lên hi vọng rằng suy nghĩ của Bắc Kinh về Bình Nhưỡng sẽ thay đổi.

Với Triều Tiên, Trung Quốc hiện là đồng minh lớn nhất và cũng là nhà cung cấp thực phẩm, nhiên liệu quan trọng nhất.

Trung Quốc đã phải miễn cưỡng sử dụng ảnh hưởng của mình lên láng giềng bởi lo ngại những hậu quả có thể xảy ra, như bất ổn định tại biên giới hay việc sẽ xuất hiện của một quốc gia ủng hộ Mỹ sát bên sườn mình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần tỏ rõ sự không hài lòng với Triều Tiên.

Nam 2014, ông Tập đã phá vỡ tiền lệ khi là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên tới thăm Hàn Quốc trước khi tới Triều Tiên.

Ông cũng chưa từng tới thăm Bình Nhưỡng và gặp trực tiếp nhà lãnh đạo trẻ nước này Kim Jong Un, trong khi đó, nhiều cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã diễn ra.

Theo đánh giá của Yonhap, những cảnh báo mới từ ông Tập có thể là kết quả của việc bà Park đích thân tới Trung Quốc tham dự lễ duyệt binh 3/9 tại Bắc Kinh và rộng hơn nữa, là mối quan hệ đang ngày càng được cải thiện giữa Trung - Hàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại