Hai tàu chiến Nga bất ngờ áp sát lãnh hải Latvia

Vũ Duy |

Quân đội Latvia ngày 20.3 cho biết, 2 tàu chiến của Nga được phát hiện áp sát lãnh hải quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gần đây, theo Sputniknews.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, quân đội Latvia khẳng định: “2 tàu hải quân Nga, cụ thể gồm: tàu hộ tống Steregushchy và tàu khu trục lớp Krivak, đã được phát hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Latvia, cách lãnh hải Latvia khoảng 14km”.

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào, theo hãng tin RIA Novosti.

Hiện, Latvia là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Vấn đề này theo giới quan sát có thể làm gia tăng nhiệt vốn căng như dây đàn trong quan hệ Nga-EU.

Nhận định về chính sách hiện nay của EU đối với Nga trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Izvestia mới đây, cựu Thủ tướng Ý kiêm cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Romano Prodi cho rằng chính sách trên phản tác dụng và điều quan trọng là Nga và EU cần khởi động lại quan hệ kinh tế và tái thiết lập quan hệ văn hóa.

Ông Prodi cho rằng Ý cần khôi phục quan hệ với Nga. Tuy nhiên, các khả năng đang bị giới hạn bởi chính sách hiện nay của EU đối với Nga, chính sách mà theo ông Prodi đã phạm rất nhiều sai lầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại