Hai tàu chiến Nga bám đuôi tàu chở Thủ tướng Canada

Mai Loan |

Hai tàu chiến Nga đã theo sát tàu khu trục HMCS Fredericton chở Thủ tướng Canada Stephen Harper tham gia cuộc tập trận cùng NATO trên biển Baltic, tờ CBC của Canada ngày 10/6 đưa tin.

Theo tờ CBC của Canada, hai tàu Nga bị phát hiện vào sáng 10/6, khi đang theo sát tàu HMCS Fredericton trên biển Baltic.

Trên tàu có sự hiện diện của Thủ tướng Canada Stephen Harper cùng với phu nhân Laureen, Bộ trưởng Quốc phòng Jason Kenney và nhiều quan chức khác của chính phủ.

Các phương tiện truyền thông chiếu hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney đứng ở phần đuôi tàu chỉ tay về phía 2 tàu khu trục Nga ở phía xa và khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ông Kenney là một trong những quan chức tháp tùng Thủ tướng Canada trong chuyến công du châu Âu.

“Việc Nga giám sát cuộc tập trận của NATO không phải là điều bất thường và không gây nguy hiểm gì với tàu của Canada. Họ đang theo dõi, không có ý định đe dọa và luôn giữ khoảng cách an toàn”, ông Kenney nói.

Tuy nhiên, khi HMCS Fredericton chuyển hướng, hai tàu Nga cũng chuyển hướng theo sau.

“Họ theo đuôi chúng tôi về phía đông, nhưng khi chúng tôi chuyển hướng nam, họ cũng chuyển hướng để bám theo”, ông Kenney cho biết. Các tàu Nga ở cách tàu Canada 7 hải lý.

Theo chỉ huy tàu HMCS Fredericton Jeff Murray, động thái trên của Nga không đáng quan ngại. Trước đó, một máy bay quân sự Nga cũng bay dọc theo tàu HMCS Fredericton.

HMCS Fredericton là chiếc tàu duy nhất của Canada đang tham gia tập trận cùng với NATO trên biển Baltic nhằm phản ứng với tình hình hiện nay ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại