Forbes tiết lộ sự thật về Crimea làm Ukraine ê chề

Hải Võ |

Những kết quả thăm dò của phương Tây về thái độ của người dân Crimea sau 1 năm về với Nga đã khiến Ukraine phải buồn lòng.

ITAR-TASS (Nga) ngày 22/3 đưa tin, tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến thực hiện bởi các tổ chức nghiên cứu phương Tây cho thấy người dân Crimea "thích là một phần của Nga hơn là Ukraine".

Forbes nói rằng, một năm sau khi bán đảo ở Biển Đen này sáp nhập với Nga, "hết cuộc thăm dò này tới cuộc thăm dò khác cho thấy người dân địa phương - bất kể là người Ukraine, dân tộc Nga hay người Tartar - đều đồng tình rằng: Cuộc sống với Nga tốt đẹp hơn với Ukraine".

"Bất chấp những nỗ lực không ngừng của của Kiev, NATO, Mỹ và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), đại bộ phận cư dân sống trên bán đảo Crimea tin rằng cuộc trưng cầu dân ý tách khỏi Ukraine là hợp pháp" - tạp chí Mỹ cho biết.

Để chứng minh điều này, Forbes dẫn kết quả từ 2 cuộc trưng cầu dân ý khác. Tháng 6/2014, tổ chức điều tra Gallup cho hay 83% người Crimea tin rằng cuộc trưng cầu dân ý để đoàn tụ với Nga "đã phản ánh đúng ý kiến của người dân".

Tháng 2/2015, công ty nghiên cứu thị trường của Đức GfK tiết lộ người dân Crimea vẫn không hề thay đổi thái độ khi 82% cư dân được hỏi tán đồng việc trở về với Nga.

Forbes kết luận, kết quả từ 2 cuộc thăm dò uy tín "đều của phương Tây" cho thấy không cần bàn cãi rằng người dân Crimea "không cảm thấy bị lừa gạt bỏ phiếu", và đều thấy cuộc sống với Nga tốt hơn rất nhiều đối với gia đình họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại