Nhân viên an ninh Ukraine còng tay, bịt mắt giám sát viên OSCE

Hàn Giang |

Các nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine bịt mắt, còng tay và bắt giữ một giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang làm nhiệm vụ tại Ukraine, đã gửi lời xin lỗi đến thành viên của tổ chức này vì hành động của mình.

Theo báo cáo từ Đoàn giám sát đặc biệt OSCE (SMM), một thành viên của tổ chức sau khi rời tàu trong chuyến công tác đến thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào hôm thứ Năm, đã ngay lập tức bị 3 người đàn ông mặc thường phục nhưng đeo mặt nạ bắt giữ.

“Một giám sát viên OSCE đã bị tiếp cận bởi 3 người đàn ông trong bộ quần áo dân sự, 2 trong số đó mang mũ che kín đầu và vũ khí.

Nhân viên của chúng ta bị còng tay và bịt mặt trước khi kịp giải thích danh tính của mình”, bản báo cáo cho biết.

Những người bắt giữ không tiết lộ nhân viên OSCE sẽ bị giam giữ trong bao lâu. Tuy nhiên, sau khi danh tính của giám sát viên này được xác định vào hôm qua, ông đã được thả với một lời xin lỗi.

“Những người đàn ông tự nhận mình là thành viên của Cơ quan An ninh Ukraine, và gửi lời xin lỗi đến giám sát viên bị bắt giữ. Họ cho rằng đó là một sự hiểu lầm”, báo cáo cung cấp thêm.

Trước đó, theo thông tin từ OSCE vào hôm 19.3, quân đội Ukraine và lực lượng nổi dậy tại miền Đông đã có một số hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

Tại một ngôi làng cách nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk 5km về phía tây, “3 xe tăng thuộc quân đội Kiev đã bắn khoảng 90 viên đạn vào các căn cứ đóng quân của lực lượng nổi dậy”.

Bản báo cáo từ SMM nhận định, tình hình tại miền đông Ukraine vẫn trong tình trạng “nguy hiểm và không thể đoán trước, thỏa thuận ngừng bắn đang bị vi phạm tại nhiều nơi”.

OSCE hiện đang sử dụng 460 giám sát viên đến từ 42 quốc gia cho 10 thành phố ở Ukraine, trong đó có 350 nhân viên tại các khu vực Donetsk và Lugansk.

Nhiệm vụ của OSCE là giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận Minsk, bao gồm lệnh ngừng bắn và cam kết rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường chuần bị cho một cuộc đối thoại chính trị tiếp theo.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Kiev đã không có nỗ lực đáng kể nào cho quá trình lập lại hòa bình tại miền Đông, thậm chí là một cuộc đối thoại với các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk cũng không được thực hiện.

“Ngay sau khi thu hồi vũ khí hạng nặng, một cuộc đối thoại về quá trình bầu cử tại Donetsk và Lugansk cần được bắt đầu.

Cách thức bầu cử phải thỏa mãn thỏa thuận Minsk và phù hợp với tình hình miền Đông hiện tại, tuy nhiên, không một bên nào cố gắng đạt được điều này”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Thay vì chính phủ Kiev nên đề xuất một sáng kiến đặc biệt đến lực lượng nổi dậy, nhằm tiến hành cuộc bầu cử theo quy định và pháp luật Ukraine.

Kiev đưa ra tuyên bố, DPR và LPR được tạm quyền kiểm soát miền đông, và quân đội chính phủ có thể lấy lại bất cứ lúc nào, báo chí địa phương đưa tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại