“EU đừng dựa dẫm vào Mỹ nếu muốn bảo vệ lợi ích của mình”

Trần Khánh |

Tổng thống Nga Putin tuyên bố: “Các nước châu Âu cần phải tránh phụ thuộc vào Mỹ khi đối mặt với các vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân”.

Theo RT, tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTS TV của Thụy Sĩ ngày 27/7.

“Sẽ rất tốt nếu châu Âu có thể thể hiện được sự độc lập và tự chủ cũng như dám tự đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin khẳng định, quyền tự chủ của một quốc gia sẽ bị mất đi phần nào khi nước này tham gia vào “bất kỳ một tổ chức quân sự- chính trị nào”.

Việc Pháp rút khỏi NATO trong những năm 60 của thế kỷ trước cũng là “để bảo vệ quyền tự chủ hoàn toàn của mình”.

Tuy nhiên, sau đó, Pháp đã quay lại khối này một cách đầy đủ vào năm 2009.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn đánh giá về chính sách ngoại giao của bất kỳ quốc gia châu Âu nào nhưng bạn sẽ phải thừa nhận rằng, việc chúng tôi phải bàn về những vấn đề liên quan đến châu Âu với các đối tác của châu Âu tại Washington là không dễ chịu chút nào”.

Ông Putin cũng cho rằng, Mỹ từ lâu vẫn “theo đuổi chính sách đế quốc” và nhiều chuyên gia phân tích chính trị người Mỹ nhận định điều này “có thể làm tổn hại đến Mỹ”.

Dù vậy ông Putin cũng giải thích rằng, quan điểm của Nga đối với chính sách ngoại giao của Mỹ “không hề nhằm chống Mỹ” và khẳng định “người dân Nga rất tôn trọng và yêu quý nước Mỹ cũng như người dân Mỹ”.

Trả lời câu hỏi về những nỗ lực của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố mà không có sự hỗ trợ của châu Âu, Tổng thống Nga cho rằng, chính quyền các nước châu Âu đã phớt lờ rất nhiều bằng chứng về các hoạt động khủng bố, bao gồm cả việc các thành viên của al- Qaeda chiến đấu tại Bắc Kavkaz.

“Khi tôi hỏi các đồng nghiệp của mình tại châu Âu rằng: “Các bạn có nhìn thấy điều gì đang xảy ra không?”, họ trả lời: “Có chứ, nhưng vì rất nhiều vấn đề trong nước và quốc tế hiện nay, chúng tôi không thể hỗ trợ các bạn”, ông Putin nói.

Sau đó, tôi nói với họ: “Nếu các bạn không thể hỗ trợ chúng tôi thì ít nhất cũng đừng cản trở nỗ lực của chúng tôi”, Tổng thống Nga nói thêm.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng, tình hình hiện nay đã thay đổi nhiều: “Châu Âu và Mỹ giờ đã nhận ra mối đe dọa thực sự của chủ nghĩa cực đoan và đã tham chiến cùng chúng tôi và như người Nga vẫn hay nói: “Muộn còn hơn không”.

Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng, hợp tác với châu Âu sẽ vượt khỏi ranh giới chống khủng bố và hai bên sẽ tìm ra cách để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Putin chỉ trích chính quyền Mỹ thường xuyên gây sức ép đối với các nước trên thế giới và thực thi chính sách “ai không tham gia cùng Mỹ là kẻ thù của Mỹ”.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, nếu kiên nhẫn, Nga vẫn có thể thuyết phục Mỹ cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu và ca ngợi nỗ lực của quốc tế trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại