Phương trượng Thiếu Lâm Tự bị tố cáo đích danh háo sắc, tham ô

Trần Quỳnh |

Vừa qua, báo chí Trung Quốc rầm rộ đưa tin về sự việc trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị công khai chỉ trích là kẻ háo sắc, tham ô.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Thiếu Lâm Tự, vào ngày 25/7 vừa qua, một người tự xưng là “người bảo vệ công lý chùa Thiếu Lâm” đã đăng bài chỉ trích với tiêu đề “Phương trượng chùa Thiếu Lâm là Thích Vĩnh Tín tham ô, lạm quyền”.

Nội dung bài viết chủ yếu buộc tội trụ trì Thích Vĩnh Tín với nhiều tội danh như tham ô, háo sắc, lạm quyền...

Theo điều tra của các cơ quan chức năng, bài đăng trên là một mánh lới quảng cáo, phát ngôn bừa bãi nhiều sự việc không có chứng cứ, tiến hành bịa đặt, vu khống, gây tổn hại thanh danh của phương trượng Thích Vĩnh Tín nói riêng và hình tượng của Thiếu Lâm tự nói chung.

Ngay sau đó, chùa Thiếu Lâm đã nhanh chóng gửi tài liệu báo án lên các cơ quan chức năng và đề nghị nhanh chóng đưa người tung tin đồn nhảm này ra xét xử theo các quy định của pháp luật.

Tài liệu báo án có nội dung vắn tắt như sau:

"Vào ngày 25 tháng 7 năm 2015, đơn vị phát hiện có cá nhân nặc danh đã công khai buộc tội “Phương trượng chùa Thiếu Lâm – Thích Vĩnh Tín – tham ô, lạm quyền”, bịa đặt nhiều tin đồn phỉ báng thanh danh trụ trì Thích Vĩnh Tín và Thiếu Lâm Tự.

Kẻ tự nhận mình là “người bảo vệ công lý chùa Thiếu Lâm” thực chất chỉ là một mánh lới quảng cáo, phát ngôn nhiều sự việc vô căn cứ, mà lời đồn đại trên đã bị báo chí và các mạng xã hội nhanh chóng đăng lại.

Trong đó có nhiều lời phỉ báng, vũ nhục, bất kính đối với trụ trì Thích Vĩnh Tín, gây tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của đại sư nói riêng và thanh danh của Thiếu Lâm tự cũng như hình tượng của các tăng ni trong chùa nói chung."

Thiếu Lâm Tự đã yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc "xử lý nghiêm" những người liên quan theo pháp luật.

Vụ việc lần này được cho là bê bối lớn thứ hai liên quan tới Phương trượng Thích Vĩnh Tín của Thiếu Lâm Tự, sau khi ông này bị tố là sở hữu biệt thự và có con riêng ở nước ngoài hồi năm 2011.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại