Đức điều 1200 binh sĩ đến Syria hỗ trợ chống IS

An Lê |

Đức đã điều 1.200 binh sĩ đến Syria. Đây được cho là đợt triển khai quân sang nước ngoài lớn nhất của Đức, sau lời kêu gọi của Pháp cùng đồng tâm chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo tin từ Telegraph, ngày 29/11, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Volker Wieker cho biết nước này đang lên kế hoạch triển khai 1.200 binh sĩ tới Syria nhằm hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại phiến quân IS.

Ông nói thêm rằng các binh sĩ sẽ được gửi đến Syria nhanh chóng ngay khi Quốc hội thông qua một chir thị cho hành động này, nghĩa là các binh sĩ có thể sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Tướng Volker Wieker - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức. (Ảnh: EPA)
Tướng Volker Wieker - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức. (Ảnh: EPA)

Trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag, tướng Wieker cho biết, từ góc độ quân sự, cần khoảng 1.200 binh sĩ để vận hành các máy bay và tàu thuyền.

Lực lượng không quân Đức sẽ cung cấp 4 - 6 máy bay do thám lớp Tornado, tổ chức các cuộc đàm phán với Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ về việc sử dụng các căn cứ không quân ở Incirlik và Amman để đặt các máy bay do thám này.

Ngoài ra, một tàu khu trục nhỏ của Đức sẽ hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp cũng như các máy bay tiếp dầu và thiết bị vệ tinh tới Syria.

Máy bay do thám lớp Tornado (Ảnh: Getty Images)
Máy bay do thám lớp Tornado (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, ông Wieker nói ông không tin rằng sự tham gia của Đức vào các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu hiện nay đối với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Levant là cần thiết vào thời điểm này.

"Quân sự là phải cần thiết," ông nói. "Trong trường hợp này, khả năng là chúng tôi chỉ là thực hiện do thám.".

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng đưa ra thống kê, kể từ khi tuyên bố thành lập “Nhà nước Hồi giáo" hồi tháng 6/2014, IS đã hành quyết 3.591 người tại Syria.

Trong số này có gần 1.945 dân thường, với 103 phụ nữ và 77 trẻ em. Riêng trong tháng 10 vừa qua, IS đã hành quyết 53 người, trong đó có 35 dân thường, tại nhiều khu vực bị nhóm này chiếm đóng ở Syria.

Hiện nay, nhóm phiến quân IS đang chiếm nhiều khu vực tại Syria và nước láng giềng Iraq. Ở Syria, IS đang kiểm soát các khu vực ở tỉnh Homs và Hama thuộc miền Trung, tỉnh Raqa và Aleppo ở miền Bắc, và tỉnh Deir Ezzor và Hassakeh ở miền Đông Bắc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại